Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Nghiên cứu gây sốc: 40 triệu người Mỹ có thể đã nhiễm Covid-19

Kết quả xét nghiệm kháng thể tại 10 thành phố Mỹ cho thấy số ca nhiễm tại nước này có thể cao hơn nhiều so với báo cáo, theo nghiên cứu mới của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC).

Nghiên cứu của CDC Mỹ cho thấy nhiều người Mỹ nhiễm Covid-19 nhưng không có triệu chứng có thể đã lây lan virus trong cộng đồng, gợi nhớ lại cảnh báo ban đầu của giới chức y tế rằng xét nghiệm chỉ phản ánh được một phần quy mô của dịch bệnh.

Tại đa số các khu vực, số ca nhiễm thực tế "có thể cao hơn 10 lần hoặc nhiều hơn" so với báo cáo, dù hầu hết người dân không có triệu chứng, theo nghiên cứu của CDC Mỹ.

Với việc Mỹ đã ghi nhận gần 4 triệu ca nhiễm Covid-19 từ khi dịch bệnh bùng phát, nghiên cứu của CDC Mỹ nêu lên khả năng hơn 40 triệu người Mỹ có thể đã nhiễm virus.

Nghiên cứu gây sốc: 40 triệu người Mỹ có thể đã nhiễm Covid-19
Ảnh minh họa: Reuters

Dữ liệu kết quả xét nghiệm kháng thể được thực hiện ở 10 thành phố cho thấy số ca nhiễm được báo cáo "có thể đã đánh giá thấp quy mô của dịch bệnh tại các vùng bị ảnh hưởng," theo CDC Mỹ.

"Kết quả nghiên cứu cho thấy có một số lượng ca nhiễm có triệu chứng nhẹ hoặc không triệu chứng, không tới cơ sở y tế điều trị và không xét nghiệm, nhưng vẫn có thể lây nhiễm virus trong cộng đồng," CDC Mỹ nói.

Tờ New York Times dẫn báo cáo của CDC Mỹ cho biết tại bang Missouri, tỷ lệ lây nhiễm cao gấp 13 lần so với báo cáo. Tại bang Utah, tỷ lệ này là gấp đôi.

CDC đã thu thập mẫu máu được lấy trong các buổi kiểm tra sức khỏe hồi cuối tháng 03 tới giữa tháng 04, thể hiện tình hình dịch bệnh tại Mỹ trước khi số ca nhiễm tăng cao trở lại vào đầu tháng 06.

Báo cáo được công bố trong tháng 06 trích dẫn dữ liệu từ 6 thành phố. Nghiên cứu được công bố trên Tuần san của Hiệp hội Y khoa Mỹ có thêm dữ liệu của bốn thành phố khác.

Tỷ lệ lây nhiễm Covid-19 tại New York tăng từ 6,9% vào ngày 01/04 lên 23% vào ngày 06/05, phản ánh thực tế về quy mô dịch bệnh tại thành phố từng là tâm dịch ở Mỹ.

Khoảng 40% số người nhiễm virus không có triệu chứng. Giới chức y tế và chuyên gia nhấn mạnh người dân Mỹ cần tuân thủ các hướng dẫn phòng chống dịch bệnh, bao gồm đeo khẩu trang hoặc vải che mặt, đảm bảo giãn cách xã hội tránh truyền bệnh cho người khác, hoặc lây bệnh từ người khác.

Mỹ đã ghi nhận hơn 3,8 triệu ca nhiễm Covid-19, theo số liệu của Đại học John Hopkins. Nước này thực hiện khoảng 700.000 lượt xét nghiệm mỗi ngày. Số trường hợp tử vong vì căn bệnh tại Mỹ đã vượt mốc 140.000.

Linh Giang (Nguoiduatin.vn)