Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Nghiên cứu cảnh báo năm nước có số ca tử vong vì Covid-19 nhiều nhất trong những ngày tới

Nghiên cứu được các tổ chức quốc tế thực hiện đã cảnh báo năm nước có số ca tử vong vì Covid-19 nhiều nhất trong tuần tới.

Một nghiên cứu được nhiều tổ chức quốc tế, trong đó có Imperial College London, thực hiện dựa trên số liệu trong thời gian gần đây cho thấy Pháp, Italy, Tây Ban Nha, Anh và Mỹ là năm quốc gia được dự đoán sẽ ghi nhận số ca tử vong vì Covid-19 "rất lớn".

Nghiên cứu nhận định số ca tử vong đã không còn tăng cao ở một số nước trên Thế giới, tuy vậy nhiều nước khác vẫn chưa đạt tới đỉnh dịch.

Theo nghiên cứu, số ca tử vong tại Tây Ban Nha trong tuần tới sẽ "tăng chậm", dù nước này đã có hơn 14.000 người chết vì căn bệnh.

Tuy vậy, nghiên cứu cũng cho biết 26 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Anh, Mỹ, Ấn Độ, Pháp và Đức có thể sẽ chứng kiến số ca tử vong "tăng nhanh".

Nghiên cứu cảnh báo năm nước có số ca tử vong vì Covid-19 nhiều nhất trong những ngày tới
Nhân viên y tế trong trang phục bảo hộ tại London (Anh) (Ảnh: AP)

Trong khi đó, mô hình của Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe Mỹ (IHME) cho thấy Anh có thể là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi Covid-19 tại châu Âu, với số người chết được dự đoán lên tới 66.000, chiếm khoảng 40% trên toàn châu lục.

Mức tăng cao nhất trong một ngày được dự đoán lên tới 3.000 trường hợp tử vong.

Các nhà phân tích cho rằng những ý kiến về "miễn dịch cộng đồng" đã khiến Anh chậm đưa ra các biện pháp cách ly xã hội. Anh ban hành các biện pháp này vào ngày 23/03, khi đã ghi nhận 54 trường hợp tử vong. Trong khi đó, Bồ Đào Nha cho áp dụng các biện pháp tương tự ngay sau khi xác nhận ca tử vong đầu tiên.

IHME cũng đưa ra những dự đoán về số bệnh nhân Covid-19 nhập viện và số trường hợp phải điều trị tích cực ở châu Âu.

Dựa trên những biện pháp phòng chống dịch bệnh đã được áp dụng ở Anh, IHME dự đoán nước này sẽ đạt đỉnh dịch vào ngày 17/04. Thời điểm đó, ngành y tế Anh sẽ cần hơn 102.00 giường bệnh. Hiện anh mới chỉ có 18.000 giường bệnh, còn thiếu 85.000, theo The Guardian.

Những dự đoán về giường bệnh điều trị tích cực tại Anh cũng đáng lo ngại. Ở đỉnh dịch, các bệnh viện ở Anh cần 24.500 đơn vị điều trị tích cực và 21.000 máy thở.

IHME dự đoán số trường hợp tử vong ở Tây Ban Nha sẽ là 19.209, ở Pháp là 15.058 và ở Italy là 20.300. Cả ba nước đều đã ban hành những biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt hơn Anh.

Nhiều nhà khoa học nghi ngờ độ chính xác của dự đoán này. Giáo sư Neil Ferguson thuộc Imperial College London cho rằng số liệu mà IHME đưa ra về "nhu cầu y tế" - bao gồm số giường bệnh và số ca tử vong - cao gấp đôi so với mức cần thiết.

Tính tới 07/04, Anh đã ghi nhận 6.159 trường hợp tử vong vì Covid-19, tăng 786 so với một ngày trước đó.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)