Thế giới

Nghi vấn trùm ma túy giả chết vì Covid-19 để trốn khỏi nhà tù ở Philippines

Chủ tịch Thượng viện Philippines kêu gọi điều tra cái chết của ít nhất 9 tù nhân khét tiếng, trong đó có một số trùm ma túy, trong bối cảnh có nhiều nghi ngờ những người này không phải chết trong tù mà đã bỏ trốn.

Các tù nhân trên đều được cho là đã tử vong vì Covid-19, hầu hết là trùm ma túy bị giam giữ tại nhà tù an ninh cao New Bilibid ở thành phố New Bilibid. Trong số các tù nhân có một người là nhân chứng quan trọng trong vụ án chống thượng nghị sĩ đối lập Leila De Lima.

Nghi vấn trùm ma túy giả chết vì Covid-19 để trốn khỏi nhà tù ở Philippines
Nhà tù New Bilibid ở Philippines (Ảnh: SCMP)

Các tù nhân đều được đưa đi hỏa táng mà không trải qua kiểm tra pháp y. Điều này làm dấy lên nhiều ý kiến nghi ngờ, đặc biệt trong bối cảnh nhà tù đã trải qua nhiều vụ scandal liên quan tới việc các tù nhân, thông qua sự trợ giúp của một số quan chức tham nhũng, đã tiếp tục điều hành các tập đoàn tội phạm dù phải ngồi tù.

Theo giấy chứng tử mà CNN Philippines thu thập được, nhân chứng chống lại bà De Lima, Jaybee Sebastian qua đời hôm 18/07 vì "nhồi máu cơ tim cấp tính", đồng thời thi thể của hắn được hỏa táng ngay. Theo CNN Philippines, bệnh tim của Jaybee Sebastian được cho là có liên quan tới Covid-19. Một số hãng tin đăng tải hình ảnh tro cốt của Sebastian được đựng trong một túi nhựa nằm trong một chiếc hộp.

Tuy vậy, vẫn có những ý kiến nghi ngờ về cái chết của Jaybee Sebastian. "Vì sao lại không khám nghiệm tử thi? Vì sao không thông báo cho thân nhân? Giấy chứng tử viết gì? Rất nhiều câu hỏi chưa được trả lời," thượng nghị sĩ Vicente Sotto III nói với SCMP.

Ông Sotto cũng dẫn lời một "quan chức cảnh sát cấp cao" đặt nghi vấn "thi thể Jaybee Sebastian có thể đã được thay bằng một thi thể tù nhân khác. Làm sao chúng ta biết được? Không có dấu vân tay".

Người phát ngôn Cục Cải chính Philippines cho biết đã có 19 tù nhân của nhà tù New Bilibid tử vong, trong khi tổng số ca nhiễm Covid-19 tại đây là 343.

Cục trưởng Cục Cải chính Philippines Gerald Bantag từ chối cung cấp thông tin về các trường hợp tử vong nói trên.

"Dù rất muốn thông tin với công chúng về danh tính các tù nhân tử vong dò Covid-19, luật bảo mật dữ liệu không cho phép chúng tôi làm vậy," ông Bantag nói.

Tờ Philippine Star dẫn lời Bộ trưởng Tư pháp Philippines Menardo Guevarra cho biết ông đã triệu tập ông Bantag để giải thích về các thủ tục của Cục Cải chính.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)