Thế giới

Nghị sĩ Malaysia bị chỉ trích vì bình luận lũ lụt là cơ hội quảng bá du lịch

Mohamed Nazri Abdul hôm 20/06 phản hồi các chỉ trích về bình luận của ông cho rằng lũ lụt có thể là cơ hội để Malaysia quảng bá "du lịch tình nguyện".

Nghị sĩ Malaysia bị chỉ trích vì bình luận lũ lụt là cơ hội quảng bá du lịch
Lũ lụt tại Malaysia (Ảnh minh họa)

Trong cuộc phỏng vấn hôm 18/06 với tờ Sinar Daily, ông Nazri cho rằng thay vì đau buồn trước tình trạng lũ lụt khó kiểm soát, Malaysia nên tìm kiếm cơ hội bằng cách quảng bá "du lịch tình nguyện".

"Nếu các vị biết mọi chuyện sắp diễn ra, hãy lên kế hoạch từ bây giờ.   Chúng ta có thể phát triển du lịch tình nguyện, người nước ngoài sẽ tới Malaysia giúp chúng ta chống lũ. Điều đó giúp cho họ không chỉ tới đây để tận hưởng, mà còn để học hỏi," ông Nazri nói trên trang Sinar Daily.

Hôm 20/06, Nazri giải thích rằng du lịch tình nguyện đã được Tổ chức Du lịch Thế giới công nhận là một nhánh của du lịch.

Theo truyền thông Malaysia, ông Nazri nói rằng du lịch tình nguyện là để chỉ những du khách tình nguyện tới Malaysia để hỗ trợ công tác giải quyết hậu quả thiên tai, chẳng hạn như vệ sinh các ngôi làng hay bãi biển. Nazri cũng cho biết du lịch tình nguyện đã được thực hiện ở các nước như Haiti, không phải là điều mới mẻ.

Bên cạnh đó, Nazri cũng giải thích ông đề nghị mọi người tới khu vực thiên tai không phải để tận hưởng phong cảnh, mà là để học hỏi và tìm hiểu về các hoạt động tình nguyện.

Cuối tuần trước, Nazri bị chỉ trích vì cho rằng Malaysia có thể tận dụng các đợt lũ lụt hàng năm để trở thành điểm thu hút du lịch.

"Khi đồng tiền của chúng ta mất giá, chúng ta phải quảng bá du lịch, bởi giá cả trong nước rất rẻ với khách du lịch. Người Singapore sẽ tới đây vì họ chỉ chi 1/3 tiền lương của họ, và đối với họ, các khách sạn 5 sao, 6 sao của chúng ta rất rẻ," Nazri nói.

Bình luận kể trên bị nhiều chính trị gia chỉ trích. Nghị sĩ Syed Saddiq Syed Abdul Rahman cho rằng cần phải có các nỗ lực để giải quyết hậu quả của lũ lụt, thay vì coi thiên tai là nguồn thu hút du lịch.

Malaysia trải qua những đợt lũ đặc biệt tồi tệ hồi tháng 12/2021 và đầu năm nay. Hơn 60.000 người đã được sơ tán sau khi mưa lớn kéo dài xảy ra tại nhiều bang, trong đó có Selangor và Pahang. Giới chức nước này ước tính thiệt hại do mưa lũ có thể lên đến 1,46 tỷ USD.

Hà An (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/nghi-si-malaysia-bi-chi-trich-vi-binh-luan-lu-lut-la-co-hoi-quang-ba-du-lich-tintuc828691