Thế giới

Nghị sĩ Bolivia ẩu đả dữ dội ngay giữa phiên họp quốc hội, phái nữ cũng tham gia nhiệt tình

Các nghị sĩ xông vào đánh nhau giữa phiên họp hội đồng lập pháp do bất đồng về việc giam Jeanine Anez, người từng tự xưng tổng thống lâm thời.

Tờ Daily Mail (Anh) đưa tin vụ việc xảy ra tại thủ đô La Paz ngày 8/6 giữa hai chính khách Henry Montero và Antonio Gabriel Colque về bất đồng liên quan đến việc bắt giữ cựu Tổng thống Jeanine Anez.

Nghị sĩ Bolivia ẩu đả dữ dội ngay giữa phiên họp quốc hội, phái nữ cũng tham gia nhiệt tình

Ông Antonio Colque thuộc đảng cầm quyền MAS và nghị sĩ đối lập Henry Montero đã có ý kiến trái ngược về cáo buộc liên quan tới cựu Tổng thống Jeanine Anez.

Hai nam nghị sĩ liên tục tung nắm đấm về phía đối phương, bất chấp sự can ngăn của mọi người xung quanh.

Các nghị sĩ xông vào đánh nhau giữa phiên họp hội đồng lập pháp Bolivia hôm 8/6. Video: Sky News.

Tuy nhiên, khi các nghị sĩ khác tách được Montero và Colque, hai nữ nghị sĩ Tatiana Anez của đảng Creemos và Maria Alanoca của MAS lại xông vào đấm đá, giật tóc nhau.

Tháng 3 vừa qua, cựu Tổng thống Jeanine Anez bị bắt với nghi vấn tổ chức đảo chính buộc cựu Tổng thống Evo Morales phải từ chức vào tháng 11/2019.

Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)