Thế giới

Nghi phạm trộm cắp lãnh án chung thân vì hiếp dâm hai mẹ con

Một đối tượng trộm cắp ở Anh bị tuyên án tù chung thân vì hiếp dâm hai mẹ con, chỉ 5 ngày sau khi được phóng thích khỏi nhà tù.

Nghi phạm trộm cắp lãnh án chung thân vì hiếp dâm hai mẹ con
Joshua Carney (Ảnh: Daily Mail)

Joshua Carney, 28 tuổi, bị tuyên án chung thân hôm 22/08, và được thông báo hắn sẽ phải thi hành án tối thiểu 10 năm trước khi được xem xét ân xá, sau khi nhận tội hiếp dâm, tấn công và trộm cắp.

Thời điểm Carney tấn công tình dục hai nạn nhân là mẹ con, hắn mới được phóng thích khỏi nhà tù ở Cardiff (Xứ Wales) trước thời hạn. Hắn từng lãnh án tù 8 năm vì thực hiện nhiều vụ đột nhập trộm cắp.

Carney đã xông vào nhà của hai mẹ con nạn nhân khi người mẹ mở cửa để kiểm tra tiếng độn bên ngoài. Hắn tấn công người phụ nữ, sau đó tiếp tục tấn công con gái cô, người khi đó đang ngủ.

Công tố viên Ieuan Bennett cho rằng vụ án có tình tiết đê hèn, do "một nạn nhân phải chứng kiến con gái bị hiếp dâm, và nạn nhân còn lại phải chứng kiến mẹ ruột bị hiếp dâm".

Người phụ nữ cho biết khi Carney xuất hiện, cô đã tìm cách đóng cửa, nhưng hắn đã kịp chặn lại và ép cô vào tường rồi khóa cửa căn nhà. Trong lúc hắn đang thực hiện hành vi tấn công tình dục, con gái nạn nhân đã gọi điện cho cảnh sát.

Người mẹ cầu xin Carney tha cho con gái cô, nhưng hắn cũng đã tấn công tình dục bé gái. Carney sau đó bỏ trốn nhưng bị cảnh sát bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Carney từ chối các cuộc thẩm vấn, đồng thời đưa ra tuyên bố đã chuẩn bị trước rằng hắn không nhớ điều gì đã xảy ra. Hắn tiếp tục bị thẩm vấn trong trại giam, nhưng không khai nhận điều gì. Phải mất một thời gian, các điều tra viên mới có thể khiến hắn nhận tội.

Hà An (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/nghi-pham-trom-cap-lanh-an-chung-than-vi-hiep-dam-hai-me-con-tintuc838297