Thế giới

Nghi phạm gửi thư chứa chất cực độc tới Nhà Trắng cho tổng thống Donald Trump là ai?

Pascale Ferrier, sống tại Quebec, bị bắt hôm 20/09 tại biên giới Mỹ - Canada với cáo buộc gửi thư chứa chất cực độc cho tổng thống Donald Trump.

Khi bị bắt tại Cầu Peace, Ferrier mang theo súng, theo CNN.

Theo New York Post, một tài khoản Twitter dường như do Ferrier sử dụng đã đăng tải thông điệp "Tôi có một cái tên mới cho Trump: 'tên hề bạo chúa xấu xí'".

Tài khoản mang tên Pascale Ferrier và có địa điểm sinh sống là Laval, Quebec (Canada). Trong phần giới thiệu bản thân có đoạn tự miêu tả là "người du cư sáng tạo công nghệ". Tuy vậy, tài khoản này hiện không còn tồn tại.

Nghi phạm gửi thư chứa chất cực độc tới Nhà Trắng cho tổng thống Donald Trump là ai?
Hình ảnh Pascale Ferrier được đăng tải trên tài khoản Facebook cùng tên (Ảnh: Facebook)

Ferrier năm ngoái sống ở Mỹ nhưng đã bị trục xuất về Canada sau khi nhà chức trách phát hiện bà ta lưu lại quá hạn visa 6 tháng và đã phạm pháp ở Mỹ, New York Times dẫn nguồn tin tình báo cho biết.

Hồ sơ tòa án cho thấy vào tháng 03/2019, Ferrier bị bắt tại Texas với cáo buộc chỉnh sửa hồ sơ chính phủ. New York Times cho rằng bà ta cũng bị bắt vì tàng trữ vũ khí không giấy phép và chống người thi hành công vụ. Bên cạnh đó, Ferrier cũng mang theo giấy phép lái xe giả.

Cáo buộc làm giả hồ sơ chính phủ được bãi bỏ sau khi Ferrier ở tù 20 ngày. Cùng lúc đó, giới chức phát hiện vấn đề trong visa của bà ta.

Một tài khoản Facebook có tên Pascale Ferrier miêu tả bản thân là làm nghề tự do, trong khi CTV dẫn nguồn thạo tin cho biết bà ta là lập trình viên. Thông tin cho biết thêm bà ta di chuyển từ Pháp tới Canada và trở thành công dân Canada vào năm 2015, theo AP. Một người họ hàng tại Texas của Ferrier xác nhận bà ta là người gốc Pháp.

Trang Facebook có tên "La Techno-Creative Nomade" (Người du cư sáng tạo công nghệ) do tài khoản Ferrier nói trên điều hành hồi tháng 06/2019 đăng một thông điệp bằng tiếng Pháp cho biết "đang ở Texas" và "thất vọng" khi thấy những mặt hàng được sản xuất tại Trung Quốc và Mexico.

"Nếu tôi ở Mỹ, tôi muốn mua hàng 'sản xuất tại Mỹ'", thông điệp nói.

Theo cáo trạng được công bố hôm 22/09, Ferrier gửi một phong bì chứa ricin tới Nhà Trắng. Ricin là chất cực độc có trong hạt thầu dầu. Bức thư bị chặn lại tại một trung tâm xử lý bưu tín.

"Tôi có một cái tên mới cho ông: 'Hề bạo chúa xấu xí,' tôi hy vọng ông sẽ thích nó," bức thư của Ferrier mà một đặc vụ FBI đệ trình lên tòa có đoạn.

"Ông hủy hoại nước Mỹ, đưa họ tới thảm kịch. Hãy bỏ cuộc và dừng tranh cử. Tôi đã làm một 'món quà đặc biệt' để ông đưa ra quyết định. Món quà nằm trong lá thư này," bức thư của Ferrier viết.

Bên cạnh đó, cáo trạng cho biết các điều tra viên tìm thấy năm lá thư khác gửi tới nhân viên tại các trại tam giam ở Texas, nơi Ferrier từng bị giam hồi năm 2019 vì sở hữu vũ khí.

Ferrier sử dụng giọng văn giống nhau trong các bức thư và trên các tài khoản mạng xã hội được cho là của bà ta, theo hồ sơ của tòa.

Trong phiên tòa hôm 22/09, Ferrier chỉ nói những từ đơn và yêu cầu một phiên tòa đặc biệt vào ngày 28/09. Các công tố viên sẽ phải chứng minh danh tính của bà ta trước khi tiếp tục quá trình tố tụng.

Ferrier bị tạm giữ mà không được tại ngoại do có nguy cơ bỏ trốn.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)