Thế giới

Nghi phạm giết người bị bắt sau khi bình luận vào bài đăng truy nã chính mình

Cảnh sát Oklahoma (Mỹ) bắt được nghi phạm liên quan đến một vụ án giết người, sau khi cô này bình luận vào bài đăng Facebook truy nã chính cô của lực lượng chức năng.

Nghi phạm giết người bị bắt sau khi bình luận vào bài đăng truy nã chính mình
Lorraine Graves khi bị bắt (Ảnh: New York Post)

Lorraine Graves bị bắt vì đồng lõa trong một vụ giết người, sau khi cô bình luận vào bài đăng trên Facebook của Sở Cảnh sát Tulsa vốn có nêu tên cô trong danh sách tội phạm truy nã hàng tuần của họ.

"Tiền thưởng đâu rồi?", Graves bình luận vào bài đăng.

Các điều tra viên đã bắt giữ Graves hôm 15/07 tại thành phố Tulsa, theo thông báo của sở cảnh sát.

Graves bị truy nã vì liên quan tới vụ sát hại Eric Graves, một người đàn ông 30 tuổi bị bắn chết trong một căn hộ ở khu chung cư St. Thomas Square, theo truyền thông địa phương. Hiện chưa rõ nghi phạm Lorraine và nạn nhân có quan hệ họ hàng hay không.

Trước đó, cảnh sát đã truy tố hai nghi phạm Jayden Hobson và Gabriel Hobson tội giết người.

Việc Graves tự bình luận vào bài đăng truy nã mình để rồi bị bắt khiến dân mạng khó hiểu.

"Bị truy nã thì đừng có dùng mạng xã hội, người ta lần ra dấu vết ngay đó," một người dùng bình luận.

Bình luận của Graves trong bài đăng truy nã đã bị xóa, nhưng bản thân bài đăng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, với hơn 1.200 bình luận tính tới ngày 18/07.

"Không biết cô ta đã nhận được tiền thưởng chưa," một người dùng bình luận.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)