Thế giới

Nghi phạm ám sát bám theo ông Abe một ngày trước khi ra tay

Nghi phạm ám sát cựu thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã bám theo ông này trong chiến dịch vận động tranh cử một ngày trước khi ra tay ở thành phố Nara, Asahi dẫn các nguồn tin điều tra cho biết.

Nghi phạm ám sát bám theo ông Abe một ngày trước khi ra tay
Nghi phạm Yamagami bị lực lượng an ninh khống chế và bắt giữ (Ảnh: Getty)

Tetsuya Yamagami, 41 tuổi, khai nhận với các điều tra viên rằng hắn đã tới một hội trường ở thành phố Okayama hôm 07/07, nơi ông Abe phát biểu vận động bầu cử cho một ứng viên của đảng LDP cầm quyền.

Cơ quan điều tra xác nhận Yamagami đã tới hội trường này hôm 07/07, tuy vậy không rõ hắn có vào bên trong hay không.

Chuyến thăm tới Okayama của ông Abe được công bố vài ngày trước, thông qua các tài khoản mạng xã hội của một số nhà lập pháp.

Cảnh sát tỉnh Nara nói họ tin rằng nghi phạm đã kiểm tra lịch trình của ông Abe và tìm kiếm cơ hội ám sát cựu thủ tướng Nhật Bản.

Các quan chức đảng LDP và khách mời tại hội trường ở Okayama được đề nghị ghi tên và thông tin liên lạc tại quầy lễ tân. Khoảng 2.000 người đã tới dự sự kiện, dù địa điểm này chỉ có 1.700 chỗ ngồi.

Hôm 08/07, ông Abe phát biểu trên đường phố tại Nara. Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy nghi phạm tiến gần ông Abe từ phía sau và nổ hai phát súng.

Yamagami sau đó bị lực lượng an ninh không chế và bắt giữ, tạm giam tại sở cảnh sát Nara-Nishi với cáo buộc âm mưu giết người. Một khẩu súng tự chế được thu giữ tại hiện trường.

Hôm 10/07, Yamagami được di lý tới Văn phòng Công tố viên Quận Nara. Hắn cũng bị truy tố với cáo buộc giết người.

Lục Chi (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/nghi-pham-am-sat-bam-theo-ong-abe-mot-ngay-truoc-khi-ra-tay-tintuc831647