Thế giới

Nghi phạm 18 tuổi xả súng điên cuồng ở trường tiểu học, 18 trẻ nhỏ và 3 người lớn thiệt mạng

Đối tượng 18 tuổi xả súng tại trường tiểu học ở bang Texas (Mỹ) hôm 24/05 khiến ít nhất 18 trẻ em và ba người lớn thiệt mạng, một nghị sĩ bang cho biết. Đây là vụ xả súng tại trường học đẫm máu nhất lịch sử bang Texas.

Nghi phạm 18 tuổi xả súng điên cuồng ở trường tiểu học, 18 trẻ nhỏ và 3 người lớn thiệt mạng

Nghị sĩ bang Texas Roland Gutierrez cho biết ông được cảnh sát địa phương cập nhật tình hình thương vong sau vụ xả súng đẫm máu tại Trường Tiểu học Robb ở Ulvade, một cộng đồng đông người Latin cách thành phố San Antonio khoảng hơn 135km về phía Tây, gần biên giới với Mexico.

Ba người bị thương trong vụ xả súng hiện đang được điều trị tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, nghị sĩ Gutierrez nói thêm.

Trước đó, thống đốc bang Texas Greg Abbott nói với các phóng viên rằng ít nhất 14 trẻ em và một người lớn thiệt mạng trong vụ xả súng tại trường tiểu học ở miền Tây Nam bang này. Đối tượng xả súng đã tử vong tại hiện trường, thống đốc Abbott cho biết thêm. Có vẻ như cảnh sát đã tiêu diệt hắn. Hai cảnh sát trúng đạn, nhưng không bị thương nặng.

Phát ngôn viên cảnh sát Uvalde không xác nhận những con số mà thống đốc Abbott đưa ra, tuy vậy cho biết ngôi trường có nhiều học sinh "lớp hai, lớp ba, lớp bốn", đồng nghĩa với việc các nạn nhân có thể ở độ tuổi từ 7-10.

Các trường học trên địa bàn đang trải qua tuần học cuối cùng trước khi nghỉ Hè. Vụ xả súng xảy ra vào khoảng 11 giờ 30 sáng 24/05, đối tượng xả súng được cho là hành động một mình, một quan chức địa phương cho biết trong buổi họp báo chiều cùng ngày.

Nghi phạm đã đột nhập vào trường tiểu học với một khẩu súng ngắn và có thể có súng trường, thống đốc Abbott cho biết. Cảnh sát chưa tiết lộ động cơ gây án, nhưng thống đốc Abbott xác định nghi phạm là Salvador Ramos, 18 tuổi, người địa phương.

Abbott cho biết có thông tin cho rằng nghi phạm đã bắn bà của hắn trước khi tới trường học, nhưng ông không bổ sung thông tin về tình trạng của người này.

Vụ xả súng hôm 24/05 diễn ra chỉ hơn một tuần sau vụ việc towng tự ở một siêu thị tại Buffalo, bang New York khiến 10 người thiệt mạng.

Hà An (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/nghi-pham-18-tuoi-xa-sung-dien-cuong-o-truong-tieu-hoc-18-tre-nho-va-3-nguoi-lon-thiet-mang-tintuc824701