Thế giới >> Căng thẳng Nga - Ukraine

Nghi ngờ thiết giáp 'Kẻ Hủy Diệt' của Nga đang di chuyển hướng tới Ukraine

Một số video, ảnh chụp trên mạng xã hội cho thấy xe thiết giáp BMPT-72 dường như được chở trên đoàn tàu di chuyển về hướng Tây, qua thành phố Yelets, cách biên giới Nga - Ukraine khoảng 300km.

Video: Twitter/@SAQI8732

Hình ảnh và video trên Twitter và các mạng xã hội cho thấy một đoàn tàu chở hàng loạt xe chiến đấu bộ binh BMP và thiết giáp yểm trợ tăng BMPT-72 di chuyển bên ngoài thành phố Yelets, hướng về phía Tây, dường như hướng tới biên giới Nga - Ukraine.

Một số BMPT-72 được nhìn thấy trên đoàn tàu dường như đã được phủ sơn ngụy trang màu trắng để hạn chế nguy cơ bị phát hiện khi tác chiến trong điều kiện mùa Đông.

Trang mạng The Drive dẫn nguồn ít nhất hai tài khoản thạo tin tình báo trên mạng xã hội Twitter cho biết vị trí quay video là ở chốt giao thông ngoại ô phía Tây thành phô Yelets, cách biên giới Nga - Ukraine khoảng 300km.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về các video, hình ảnh kể trên.

Động thái được cho là diễn ra trước khi tổng thống Nga Vladmir Putin công nhận độc lập của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LNR) tự xưng, đồng thời ký thỏa thuận hợp tác với lãnh đạo hai khu vực này. Theo đó, Nga sẽ có quyền xây dựng căn cứ quân sự ở Donetsk và Lugansk.

Ông Putin sau đó lệnh cho quân đội tiến vào hai vùng ly khai ở Ukraine trong chiến dịch "gìn giữ hòa bình". Nga không công bố chi tiết về quân số hoặc thời điểm triển khai, chỉ cho biết lệnh có hiệu lực kể từ ngày được ký.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/nghi-ngo-thiet-giap-ke-huy-diet-cua-nga-dang-di-chuyen-huong-toi-ukraine-tintuc810961