Thế giới >> Virus Corona (nCoV)

Nghi ngờ cụ ông 80 tuổi lây lan coronavirus trên du thuyền chở 3.700 người

Một cụ ông 80 tuổi có mặt trên du thuyền Diamond Princess năm ngày có thể đã lây coronavirus cho nhiều người khác, theo Daily Mail.

Theo Daily Mail, cụ ông này lên du thuyền hôm 20/01 tại Yokohama, Nhật Bản. Tới 22/01, ông đi xe bus với nhiều hành khách khác tại Kagoshima. Du thuyền sau đó di chuyển tới Hồng Kông, nơi cụ ông rời khỏi tàu vào ngày 25/01.

Trong năm ngày trên du thuyền, người này không báo cáo vấn đề sức khỏe nào với đội ngũ nhân viên y tế, tuy vậy sáu ngày sau khi rời du thuyền, ông đã nhập viện.

Nghi ngờ cụ ông 80 tuổi lây lan coronavirus trên du thuyền chở 3.700 người
Ảnh: AP

Ngày 01/02, kết quả xét nghiệm cho thấy cụ ông nhiễm chủng mới coronavirus. Giới chức Nhật Bản ngay lập tức cách ly du thuyền để tiến hành xét nghiệm các du khách.

Trong tổng số 3.711 người được kiểm tra sức khỏe trên du thuyền, có 273 người được lựa chọn để tiếp tục xét nghiệm. Đây đều là những người đã tới Hồng Kông, hoặc có tiếp xúc với cụ ông 80 tuổi. Trong số này đã có 64 người được xác định nhiễm virus.

Những người nhiễm bệnh đã được đưa tới các cơ sở y tế tại Nhật Bản điều trị, trong khi du khách còn lại sẽ tiếp tục được cách ly cho tới ngày 19/02.

Truyền thông Nhật Bản cho biết cụ ông 80 tuổi đã tiếp xúc với 36 du khách trên thuyền, bao gồm hai trong số 10 ca đầu tiên được xét nghiệm cho kết quả dương tính với virus.

Tuy vậy, hiện vẫn chưa xác định được cụ ông có phải là người đã lây nhiễm cho du khách khác trên tàu hay không. Hai du khách người Mỹ cho biết họ đi cùng chuyến xe bus với cụ ông ở Kagoshima, nhưng qua xét nghiệm đều cho kết quả âm tính.

Nhân viên y tế cũng chưa xác định được nguyên nhân virus lây lan trên du thuyền, dù phương thức lây nhiễm phổ biến của dịch bệnh là qua đường hô hấp.

Khi cụ ông 80 tuổi được xác định nhiễm coronavirus, hãng vận hành du thuyền là Princess Cruises cho biết người nhà của cụ ông không có triệu chứng bệnh.

Bùng phát dịch bệnh lây qua đường hô hấp như cúm hay coronavirus trên du thuyền không phải là hiếm thấy, theo giáo sư Paul Hunter, một chuyên gia y tế tại Đại học Đông Anglia.

"Số lượng hành khách, thủy thủ đoàn trên các du thuyền rất lớn, tới từ nhiều nước khác nhau và tỷ lệ người cao tuổi không phải là nhỏ. Đa số hành khách chỉ ở trong thuyền, do đó việc lây lan các bệnh truyền nhiễm qua đường hô hấp sẽ dễ xảy ra," ông Hunter nói.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)