Thế giới

Nghi ngờ coronavirus lây lan qua đường ống chung cư

Hơn 100 người thuộc 35 hộ tại một khu chung cư ở Hồng Kông đã được sơ tán vào sáng sớm nay, sau khi có thông tin xác nhận hai người trong tòa nhà nhiễm chủng mới của coronavirus.

Các cư dân trong tòa nhà được sơ tán sau khi một người đàn bà 62 tuổi sống tại phòng 307 tòa nhà Hong Mei thuộc chung cư Cheung Hong được xác định nhiễm chủng mới coronavirus. Đây là ca nhiễm thứ 42 tại Hồng Kông, tính tới rạng sáng nay.

Nghi ngờ coronavirus lây lan qua đường ống chung cư
Ảnh: Felix Wong/SCMP

Một ca nhiễm khác trong tòa nhà là người đàn ông sống ở phòng 1307, 10 tầng phía trên người đàn bà 62 tuổi. Trước đó, người đàn ông được xác định là ca nhiễm thứ 12 ở Hồng Kông, theo SCMP.

Việc hai người trong cùng một chung cư nhiễm virus đã làm dấy lên lo ngại về việc dịch bệnh lây lan trong các tòa nhà. Năm 2003, SARS đã lây nhiễm rất nhanh trong tòa chung cư Amoy Gardens tại Hồng Kông. Tuy vậy, giáo sư Yuen Kwok-yung thuộc đại học Hồng Kông cho rằng về cơ bản hai trường hợp này khác nhau.

Giáo sư Yuen cho biết một đường ống dẫn khí được kết nối với đường dẫn chất thải nên có thể virus ở trong chất thải đã truyền qua quạt gió vào toilet của các hộ dân.

"Khi một người mở quạt thông gió trong toilet, không khí trong đường dẫn chất thải có thể thâm nhập vào toilet qua đường ống dẫn khí," ông cho biết thêm.

Ông Yuen nói thêm rằng tất cả các hộ dân sống trong căn hộ số 7 ở các tầng đã được sơ tán để kiểm tra hệ thống đường ống.

"Chúng tôi có lý do để lo ngại rằng virus có thể truyền qua không khí," ông Yuen nói thêm. Người dân trong các hộ được sơ tán sẽ bị cách ly 14 ngày, kể cả khi không có triệu chứng bệnh.

Năm 2003, virus SARS được xác định lây lan trong tòa chung cư Amoy Gardens qua đường ống dẫn chất thải, khiến 321 người nhiễm bệnh và 42 người tử vong.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)