Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Nghĩ mình nhiễm Covid-19, người phụ nữ Hàn Quốc tự tử ở Indonesia

Một người phụ nữ Hàn Quốc sinh sống tại Indonesia cho rằng bản thân nhiễm Covid-19 nên đã tự tử để tránh lây lan cho người khác. Tuy vậy, kết quả xét nghiệm trên tử thi cho thấy người này không mắc bệnh.

CNN dẫn lời cảnh sát thành phố Solo, tỉnh Trung Java cho biết JEH, 57 tuổi, được phát hiện chết trong tư thế treo cổ tại một khách sạn trên địa bàn vào hôm 23/02.

Nghĩ mình nhiễm Covid-19, người phụ nữ Hàn Quốc tự tử ở Indonesia
Ảnh minh họa: Antara Photo/M. Agung Rajasa

"Chúng tôi tìm thấy thư tuyệt mệnh bằng tiếng Hàn, trong đó người này viết đã quá mệt mỏi vì điều trị mãi không khỏi bệnh, và nghĩ rằng bản thân đã nhiễm coronavirus," cảnh sát trưởng thành phố Solo Andy Rifai nói với các phóng viên.

Giới chức Indonesia cho biết JEH là một cán bộ quản lý chất lượng tại một công ty ở huyện Klaten, tỉnh Trung Java. Gần đây bà này có di chuyển tới Trung Quốc và Hàn Quốc, mới trở lại Indonesia hôm 16/02.

Dù vậy, ông Andy Rifai cho biết kết quả xét nghiệm trên tử thi cho thấy JEH không mắc Covid-19. Thi thể đã được hỏa táng và gửi về Hàn Quốc cho gia đình.

Văn phòng tổng thống Indonesia kêu gọi công dân nước này và người nước ngoài đến cơ quan y tế để kiểm tra sức khỏe nếu có biểu hiện nhiễm bệnh.

"Chúng tôi sẽ hỗ trợ tất cả mọi người. Trong tình trạng khẩn cấp toàn cầu như hiện nay, chúng tôi không phân biệt công dân Indonesia và người nước ngoài, chúng tôi chỉ nghĩ tới nhân loại," ông Dany Amrul Ichdan, nhân viên văn phòng tổng thống Indonesia nói.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo ngày 02/03 thông báo nước này ghi nhận hai trường hợp nhiễm Covid-19 đầu tiên. Hai bệnh nhân là mẹ con, từng tiếp xúc với một công dân Nhật Bản nhiễm bệnh khi người này thăm gia đình họ tại Jakarta.

Bộ Y tế Indonesia hôm nay cho biết đã chỉ định các phòng thí nghiệm ở nhiều địa phương tiến hành xét nghiệm cho người nghi nhiễm Covid-19.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)