Thế giới >> VCK U23 châu Á 2020

Ngày thứ 4 liên tiếp, số ca mắc COVID-19 tại Nga vượt 10.000 ca/ngày

Trong đó có quan chức cấp cao của Nga khi Bộ trưởng Văn hóa Olga Lyubimova có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona chủng mới.

Theo Ban điều hành về kiểm soát và ngăn ngừa dịch Covid-19 của Nga, trong 24 giờ qua, tại nước này đã ghi nhận 10.559 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Có khoảng 40% số bệnh nhân mới không có biểu hiện lâm sàng.

Đây là ngày thứ 4 liên tiếp Nga có mức tăng hơn 10.000 ca. Đến thời điểm này, Nga đã ghi nhận gần 166.000 trường hợp mắc Covid-19, trong đó có hơn 21.000 người đã được chữa khỏi, 1.537 người tử vong.

Ngày thứ 4 liên tiếp, số ca mắc COVID-19 tại Nga vượt 10.000 ca/ngày

Thủ đô Moskva vẫn là "điểm nóng" COVID-19 với 5.858 trường hợp nhiễm mới, đưa tổng số người nhiễm virus tại thủ đô nước Nga lên 85.973 người. Trong vòng 24 giờ qua có 588 người xuất viện, đưa tổng số người khỏi bệnh lên 8.458 người, và 50 ca tử vong, đưa tổng số người tử vong lên 866 trường hợp.

Một quan chức cấp cao của Nga cũng được xác nhận mắc Covid-19, đó là Bộ trưởng Văn hóa Olga Lyubimova. Bà Lyubimova là thành viên tiếp theo trong nội các Nga được xác nhận nhiễm virus.

Tuần trước, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin thông báo ông bị mắc Covid-19 và đang tự cách ly. Tiếp đó, Bộ trưởng Xây dựng và Nhà ở Nga Vladimir Yakushev cùng cấp phó cũng có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona.

Theo kế hoạch, ngày 6/5 Tổng thống Nga Putin sẽ tiến hành cuộc họp về tình hình dịch Covid-19 và triển vọng dỡ bỏ các hạn chế theo từng giai đoạn từ ngày 12/5.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)