Thế giới

Ngăn cản người biểu tình quá khích tại Chile, 2 nữ cảnh sát bốc cháy khi bị trúng bom xăng

Bạo loạn tại thủ đô Santiago của Chile đang ngày càng leo thang khi những người biểu tình đã bắt đầu có những động thái chống đối. Mới nhất đã có 2 nữ cảnh sát bị trúng bom xăng khi đang dùng bình xịt hơi cay và vòi rồng để đẩy lùi những người biểu tình quá khích.

Hai nữ cảnh sát này là Maria Jose Hernandez, 25 tuổi, và Abigail Catalina Aburto Cardenas, 20 tuổi, đều là thành viên của lực lượng đặc nhiệm của Santiago. Cả 2 hiện đang ở trong tình trạng nghiêm trọng tại bệnh viện.

Ngăn cản người biểu tình quá khích tại Chile, 2 nữ cảnh sát bốc cháy khi bị trúng bom xăng
Bức ảnh do phóng viên của Reuters chụp được

Bộ trưởng Nội vụ Chile Gonzalo Blumel đã đến bệnh viện thăm những sĩ quan bị thương và tố cáo vụ tấn công này là "bạo lực thuần túy ... không liên quan gì đến những yêu cầu chính đáng của công dân".

“Đây là một vụ tấn công bạo lực và hèn nhát nhằm vào hai nữ sĩ quan cảnh sát, những người đang nỗ lực bảo vệ an toàn cho những người yêu nước” - Bộ trưởng này cho biết.

Bạo loạn tại thủ đô Santiago của Chile đang ngày càng leo thang, điều này khiến ga tàu điện ngầm Baquedano của Santiago vẫn phải đóng cửa.

Hai nữ cảnh sát trên nằm trong số 800 cảnh sát bị thương trong các cuộc biểu tình diễn ra suốt hai tuần qua tại Chile. Cùng với đó, đã có hơn 1500 người biểu tình cũng đã phải nhập viện.

VTD (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/ngan-can-nguoi-bieu-tinh-qua-khich-tai-chile-2-nu-canh-sat-boc-chay-khi-bi-trung-bom-xang-d63526.html?demo