Thế giới

Nga xác nhận siêu tên lửa Sarmat có tầm bắn 18.000 km

Quân đội Nga lần đầu công khai đặc điểm kỹ chiến thuật của tên lửa đạn đạo Sarmat trong triển lãm quân sự lớn nhất nước này.

Nga xác nhận siêu tên lửa Sarmat có tầm bắn 18.000 km
Mô hình tên lửa Sarmat trong đợt thử nghiệm năm 2017. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

"Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) RS-28 Sarmat có tầm bắn 18.000 km và tổng khối lượng 208 tấn, trong đó đầu đạn chiếm gần 10 tấn", Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong tài liệu giới thiệu tên lửa Sarmat tại triển lãm kỹ thuật quân sự Army-2019.

Mỗi quả tên lửa Sarmat dài 35,5 m, có đường kính 3 m và mang lượng nhiên liệu nặng 178 tấn. Đây là lần đầu tiên quân đội Nga tiết lộ các thông số kỹ chiến thuật của ICBM Sarmat kể từ khi loại tên lửa này được Tổng thống Vladimir Putin công bố hồi đầu năm 2018.

RS-28 Sarmat là mẫu ICBM mới nhất của Nga, được thiết kế để vượt qua mọi hệ thống phòng thủ tên lửa hiện tại cũng như tương lai, nhằm bảo đảm khả năng răn đe hạt nhân chiến lược của Nga. Trung đoàn tên lửa Sarmat đầu tiên dự kiến đạt khả năng sẵn sàng chiến đấu trong hai năm tới.

Nhà sản xuất đã hoàn tất thử nghiệm tầng đẩy sơ cấp của Sarmat trong năm 2018 với kết quả tốt. Nga dự kiến thử nghiệm bay hết tầm cho tên lửa này trong năm nay, trước khi tiến hành các thử nghiệm cấp quốc gia để đưa Sarmat vào biên chế Lực lượng Tên lửa Chiến lược.

Quan chức Nga giấu tên hồi năm ngoái cho biết đầu đạn của Sarmat mạnh tương đương 50 triệu tấn thuốc nổ TNT, được trang bị nhiều loại mồi bẫy để đánh lừa hệ thống phòng thủ đối phương. Các đầu đạn có tốc độ tối đa 24.900 km/h, sử dụng hệ thống dẫn đường độc lập để tấn công nhiều mục tiêu khác nhau, cũng như có thể tự chuyển hướng trong giai đoạn hồi quyển để tránh bị đánh chặn.

Theo Vũ Anh (VnExpress.net)