Thế giới

Nga xác nhận liên minh chống Taliban ồ ạt tuyển quân, tập hợp lực lượng ở địa bàn hiểm yếu

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 19/08cho biết một lự lượng chống Taliban đang hình thành ở Thung lũng Panjshir, đứng đầu là cựu phó tổng thống Amrullah Saleh và Ahmad Massoud, con trai của một thủ lĩnh chống Taliban.

Nga xác nhận liên minh chống Taliban ồ ạt tuyển quân, tập hợp lực lượng ở địa bàn hiểm yếu
Ảnh minh họa: AFP

"Taliban không kiểm soát toàn bộ lãnh thổ Afghanistan," Ngoại trưởng Lavrov nói với các phóng viên trong cuộc họp báo ở Moscow, sau cuộc gặp người đồng cấp Libya.

"Đã có những báo cáo về tình hình Thung lũng  Panjshir, nơi lực lượng kháng cự của cựu phó tổng thống Afghanistan Saleh và Ahmad Massoud đang tập trung," ông Lavrov cho biết thêm.

Ông Lavrov cũng một lần nữa nhấn mạnh kêu gọi đàm phán với sự tham gia của tất cả các bên liên quan ở Afghanistan, để có thể thành lập một "chính phủ đại nghị".

Thung lũng Panjshir ở phía Đông Bắc thành phố Kabul là nơi lực lượng chống Taliban đang tập hợp. Khu vực này có địa hình hiểm trở, rất phù hợp với các chiến dịch phòng thủ.

Trang tin Defense Post cho biết đã có nhiều hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội cho thấy cựu phó tổng thống Amrullah Saleh và Massoud, con trai thủ lĩnh chống Taliban Ahmed Shah Massoud, đang thành lập phong trào du kích để chống lại Taliban.

Trong khi Mỹ và các đồng minh vội vã rút khỏi Afghanistan, Nga cho biết Đại sứ quán của nước này ở Afghanistan vẫn sẽ làm việc bình thường.

Hồi đầu tuần, Đại sứ Nga ở Afghanistan Dmitry Zhirnov gặp gỡ Taliban ở Kabul, sau đó cho biết đã có một cuộc thảo luận "tích cực và có tính xây dựng".

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)