Thế giới >> Căng thẳng Nga - Ukraine

Nga xác nhận không kích Kiev, phá xe tăng nước ngoài viện trợ cho Ukraine

Chính phủ Nga xác nhận, các lực lượng nước này đã tiến hành không kích thủ đô Kiev của Ukraine lần đầu tiên sau nhiều tháng và phá hủy các xe tăng nước ngoài viện trợ cho nước láng giềng.

Tại cuộc họp báo mới diễn ra, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết, binh lính nước này hôm nay, 5/6 đã xúc tiến các cuộc không kích “ở ngoại ô Kiev, phá hủy xe tăng T-72 và những phương tiện bọc thép khác do các nước Đông Âu cung cấp cho Ukraine và được cất giữ trong các cơ sở sửa chữa toa tàu hỏa”.

Nga xác nhận không kích Kiev, phá xe tăng nước ngoài viện trợ cho Ukraine
Khói bốc lên từ một khu vực ở thủ đô Kiev, Ukraine bị trúng tên lửa Nga ngày 5/6. Ảnh: AP

Theo đài RT, người phát ngôn không nói rõ số xe tăng này đến từ đâu, nhưng trước đó Ba Lan từng tuyên bố đã viện trợ xe tăng T-72 cho Ukraine.

Ông Konashenkov nói thêm, quân Nga cũng tấn công các mục tiêu quân sự ở vùng Donbass và những khu vực khác thuộc miền đông và miền nam Ukraine, bao gồm cả các hệ thống phóng tên lửa đa nòng và một radar phản kích di động do Mỹ sản xuất.

Trước đó, Reuters dẫn lời đại diện lực lượng không quân Ukraine và thị trưởng Kiev cho hay, các máy bay ném bom chiến lược Tu-95 của Nga đã nã tên lửa từ biển Caspi vào thành phố từ sáng sớm 5/6. Darnytskyi và Dniprovskyi, hai trong số các quận phía đông của thủ đô Ukraine đã bị rung chuyển vì các vụ nổ trong đợt tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng đường sắt ở đây. 

Nga xác nhận không kích Kiev, phá xe tăng nước ngoài viện trợ cho Ukraine - 1
Các cư dân đứng trước một tòa nhà bị phá hủy ở vùng ngoại ô Borodianka gần Kiev. Ảnh: Reuters

Theo Thị trưởng Vitaly Klitschko, ít nhất một người đã được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện, nhưng hiện không có báo cáo về trường hợp thiệt mạng nào trong sự cố.

Trong một thông điệp đăng tải trên kênh Telegram, Energoatom, công ty điều hành điện hạt nhân quốc doanh Ukraine mô tả, một tên lửa Nga đã bay "cực thấp" phía trên một nhà máy điện nguyên tử lớn ở khu vực phía nam Mykolaiv và có thể đang hướng tới Kiev.

Thị trưởng của thị trấn lịch sử Brovary, cách trung tâm Kiev khoảng 20 km kêu gọi mọi người ở nguyên trong nhà để tránh khói bụi độc hại lan tỏa từ hiện trường các vụ không kích. Mykhailo Podolyak, một cố vấn của tổng thông Ukraine kêu gọi phương Tây áp thêm trừng phạt với Nga vì các vụ bắn phá, đồng thời viện trợ thêm vũ khí cho Kiev.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình quốc gia Rossiya-1 hôm 4/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo, Moscow sẽ cho tiến hành tập kích các mục tiêu mới nếu Mỹ và các đồng minh phương Tây cung cấp cho Ukraine các tên lửa tầm xa hơn. 

Theo Tuấn Anh (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/nga-xac-nhan-khong-kich-kiev-pha-xe-tang-nuoc-ngoai-vien-tro-cho-ukraine-2026937.html