Thế giới

Nga xác nhận hơn 1.300 binh sỹ thiệt mạng trong giao tranh tại Ukraine

Cục trưởng Cục tác chiến của Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga, Tướng Sergey Rudskoy ngày 25/3 xác nhận, đã có 1.351 binh sỹ Nga thiệt mạng và 3.825 người bị thương kể từ khi nước này phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Phát biểu với báo chí, ông Sergey Rudskoy cho biết: “Thật không may, trong chiến dịch quân sự đặc biệt, đã có những tổn thất xảy ra với các đồng đội của chúng tôi. Đến thời điểm hiện tại có 1.351 quân nhân đã thiệt mạng và 3.825 người bị thương”.

Nga xác nhận hơn 1.300 binh sỹ thiệt mạng trong giao tranh tại Ukraine
Nga thừa nhận có thương vong trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. (Ảnh: EPA-EFE)

Quan chức này cũng cho hay: “Các lực lượng của Cộng hòa nhân dân Lugansk đã giải phóng 93% lãnh thổ của họ. Hiện giao tranh đang diễn ra ở các vùng ngoại ô của Severodonetsk and Lysychansk. Còn các lực lượng của Cộng hòa nhân dân Donetsk đã giành quyền kiểm soát 54% lãnh thổ. Việc giải phóng thành phố Mariupol vẫn đang tiếp tục”.

Cùng ngày, Anh cho biết, quân đội Ukraine đang giành lại quyền kiểm soát các thị trấn ở phía Đông Kiev và các lực lượng Nga xung quanh khu vực này đã rơi vào tình trạng thiếu hụt nguồn cung nghiêm trọng. CNN đưa tin, các lực lượng Ukraine dường như đã chiếm lại lãnh thổ xung quanh khu vực  Lukianovka cách thủ đô Kiev khoảng 55 km về phía Đông. “Chúng tôi đang tiến hành phản công. Chúng tôi đang tiến về phía trước”, ông Vadym Denysenko, cố vấn của Bộ trưởng Nội vụ, phát biểu với truyền hình Ukraine./.

Theo Hồng Anh (Vov.vn)




https://vov.vn/the-gioi/nga-xac-nhan-hon-1300-binh-sy-thiet-mang-trong-giao-tranh-tai-ukraine-post933010.vov