Thế giới

Nga và Ukraine tố nhau sử dụng vũ khí hóa học

Giới chức Nga và Ukraine hôm 16/5 đã lên tiếng cáo buộc đối phương thực hiện các vụ tấn công bằng vũ khí hóa học.

“Phía Ukraine tiếp tục các hành động khiêu khích nhằm đổ tội cho binh sĩ Nga đã sử dụng vũ khí hóa học. Vào 13h35 ngày 16/5, đặc nhiệm Ukraine đã kích nổ quả mìn được chôn cùng một tấn chất amoni nitrat ở trang trại cách khu dân cư Mazanovka 1,5km về phía tây bắc. Vụ nổ đã tạo ra đám mây độc cao khoảng 1km và lan đến thành phố Kramatorsk thuộc tỉnh Donetsk”, hãng tin TASS dẫn thông cáo được Bộ Quốc phòng Nga đăng tải đêm 16/5 nêu rõ. 

Nga và Ukraine tố nhau sử dụng vũ khí hóa học
Hình ảnh đám mây độc cao khoảng 1km được máy bay không người lái ghi lại. Ảnh: RT

“Trước đó vào ngày 11/5, lực lượng an ninh Ukraine và những cá nhân theo chủ nghĩa dân tộc cũng thực hiện một hành động tương tự ở khu dân cư Dolgenkoye thuộc tỉnh Kharkiv”, thông cáo trên cho biết thêm. 

Trong khi đó, truyền thông Ukraine cùng ngày dẫn lời Thống đốc tỉnh Donetsk Pavlo Kyrylenko nói rằng quân đội Nga đã cho nổ một nhà kho chứa chất amoni nitrat nằm trong tỉnh Kharkiv. “Rất may vụ việc này không tạo ra mối đe dọa cho người dân, khi các làng mạc và thị trấn gần đó nằm ở ngoài vùng ảnh hưởng của đám khói độc. Tôi khẳng định tình hình đã được kiểm soát”, ông Kyrylenko nói với tờ Kyiv Independent.

Hiện các hãng truyền thông trung lập chưa thể xác minh những cáo buộc trên của giới chức Nga và Ukraine.

Theo Tuấn Trần (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/nga-va-ukraine-to-nhau-su-dung-vu-khi-hoa-hoc-2020234.html