Thế giới

Nga và Ukraine lên tiếng về ngày xung đột thứ 20

Bộ Quốc phòng Nga ngày 15-3 tuyên bố lực lượng nước này đã "kiểm soát toàn bộ vùng Kherson ở Ukraine" trong bối cảnh thủ đô Kiev áp đặt lệnh phong tỏa kéo dài 35 giờ.

Chiến dịch quân sự do Nga phát động tại Ukraine đã bước sang ngày thứ 20. Trong cuộc họp giao ban ngày 15-3, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng nước này đã "kiểm soát toàn bộ vùng Kherson ở Ukraine", theo trang Sputnik.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết lực lượng Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng đang tiếp tục tấn công và đã kiểm soát khu định cư Panteleimonovka ở vùng Donetsk. 

Ông Konashenkov tiết lộ lính dù Nga đã thu giữ 10 hệ thống tên lửa chống tăng Javelin do Mỹ chế tạo. Tất cả vũ khí thu giữ của nước ngoài được Nga bàn giao cho lực lượng DPR và LPR (Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng). 

Trong ngày vừa qua, không quân và hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 16 mục tiêu trên không của Ukraine. Ngoài ra, 3 nhà chứa máy bay, 4 máy bay Su-25 và 6 trực thăng của Ukraine bị phá hủy tại một sân bay quân sự.

Lực lượng Nga cũng đã mở cuộc tấn công dữ dội gần trung tâm thủ đô Kiev ngày 15-3.

Nga và Ukraine lên tiếng về ngày xung đột thứ 20
Xe tăng Nga di chuyển gần vùng Kherson. Ảnh: Sputnik

Trong khi đó, phía Ukraine cho hay pháo kích hạng nặng đã khiến một chung cư 15 tầng ở quận Svyatoshynskyi, phía Tây Kiev, bị hư hại và ít nhất 1 người thiệt mạng. Một chung cư 10 tầng ở quận Podilsky, Kiev cũng bị bắn phá. Ít nhất 3 vụ nổ lớn được nghe thấy từ trung tâm thủ đô. 

Kiev hiện bị lực lượng Nga bao vây từ phía Bắc và phía Đông. Gần một nửa dân số trong số 3 triệu người ở thủ đô đã đi sơ tán. Lực lượng Nga còn đẩy mạnh tấn công vào TP Irpin lân cận thủ đô và các vùng ngoại ô Hostomel, Bucha ở Tây Bắc Kiev. 

Tại thành phố lớn thứ hai của Ukraine là Kharkiv, lực lượng Nga tiến hành hơn 60 cuộc tấn công qua đêm, theo quan chức khu vực Oleh Sinehubov.

Nga và Ukraine lên tiếng về ngày xung đột thứ 20 - 1
Lính cứu hỏa làm việc tại một tòa nhà bị tấn công ở Kiev ngày 15-3. Ảnh: AP

Quân đội Ukraine tuyên bố họ đã đẩy lui nỗ lực chiếm TP Mariupol của Nga. Hình ảnh vệ tinh từ Công ty Maxar Technologies (Mỹ) cho thấy lửa cháy ở nhiều nơi trong thành phố và nhiều căn chung cư cao tầng bị hư hại hoặc bị phá hủy. 

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang cân nhắc gia hạn tình trạng thiết quân luật cho đến ngày 24-4, đồng thời yêu cầu nam giới từ 18-60 tuổi ở lại quê hương để chiến đấu. Reuters dẫn lời Thị trưởng Kiev Vitaliy Klitschko cho biết họ sẽ áp đặt lệnh phong tỏa kéo dài 35 giờ sau khi Nga tăng cường pháo kích, bắt đầu từ 20 giờ ngày 15-3 đến 7 giờ ngày 17-3 (giờ địa phương). 

Mỹ và EU trừng phạt Nga

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 15-3 công bố lệnh trừng phạt đối với 11 quan chức quốc phòng Nga, bao gồm các thứ trưởng quốc phòng Alexey Krivoruchko, Timur Ivanov, Yunus-Bek Evkurov, Dmitry Bulgakov, Yury Sadovenko, Nikolay Pankov, Ruslan Tsalikov và Gennady Zhidko. Theo đó, họ sẽ bị đóng băng tất cả tài sản ở Mỹ. Công dân Mỹ hoặc công ty Mỹ bị cấm giao dịch với những người trong danh sách trừng phạt.

Liên minh châu Âu (EU) cùng ngày cũng chính thức phê duyệt lệnh trừng phạt mới đối với Nga, đóng băng tài sản của nhiều nhà lãnh đạo doanh nghiệp, những người ủng hộ Nga - bao gồm chủ sở hữu CLB bóng đá Chelsea Roman Abramovich, đồng thời tăng cường lệnh cấm các khoản đầu tư mới trong lĩnh vực năng lượng của Nga.

Theo Phạm Nghĩa (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/nga-va-ukraine-len-tieng-ve-ngay-xung-dot-thu-20-20220315181153856.htm