Thế giới

Nga và Ukraine cùng đề cập Trung Quốc

Ukraine kêu gọi Trung Quốc chỉ trích hành động của Nga ở Ukraine, không lâu sau khi Washington cảnh báo Bắc Kinh về hậu quả nếu hỗ trợ chiến dịch quân sự của Moscow.

"Trung Quốc có thể trở thành nhân tố quan trọng trong hệ thống an ninh toàn cầu nếu đưa ra quyết định đúng đắn để hỗ trợ liên minh các nước và lên án hành động của Nga" - Cố vấn Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Mikhailo Podolyak, khẳng định hôm 19-3.

Trung Quốc đến giờ không cùng dư luận quốc tế phản đối hành động của Nga ở Ukraine, cũng như từ chối chỉ trích Tổng thống Nga Vladimir Putin. 

Bắc Kinh khẳng định Moscow có những nỗi lo an ninh chính đáng mà phương Tây cần giải quyết, theo đài Al Jazeera.

Tuy nhiên, Trung Quốc nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của chủ quyền và nói rằng họ không muốn bị ảnh hưởng bởi các biện pháp trừng phạt kinh tế.

Nga và Ukraine cùng đề cập Trung Quốc
Cố vấn Tổng thống Ukraine Mikhailo Podolyak. Ảnh: Reuters

Vào đầu tuần này, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị khẳng định Bắc Kinh không phải là một bên trong xung đột Nga-Ukraine.

Tuyên bố trên được ông Vương đưa ra sau khi nhiều hãng tin khẳng định Moscow đã đề nghị Bắc Kinh viện trợ khí tài để sử dụng trong cuộc chiến ở Ukraine. Bắc Kinh và Moscow đều phủ nhận thông tin này.

Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov ngày 19-3 khẳng định hành động của phương Tây chỉ khiến mối quan hệ Moscow-Bắc Kinh thêm bền chặt.

"Trong giai đoạn phương Tây ngang nhiên làm suy yếu mọi nền tảng xây dựng nên hệ thống quốc tế, Nga và Trung Quốc – 2 cường quốc - cần suy nghĩ kỹ cách sinh tồn trong thế giới này" – Bộ trưởng Lavrov nói, theo đài CNN.

Nga và Ukraine cùng đề cập Trung Quốc - 1
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov. Ảnh: Reuters

Trung Quốc cảnh báo "hậu quả không tưởng"

Phát biểu tại Diễn đàn Quốc tế lần thứ tư về An ninh và Chiến lược diễn ra ở Bắc Kinh ngày 19-3, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lạc Ngọc Thành cảnh báo "những hậu quả không thể tưởng tượng nổi" của việc dồn ép một cường quốc hạt nhân vào đường cùng.

Vị này đồng thời đổ lỗi cho Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) gây ra bất ổn đẫn đến xung đột vũ trang Nga-Ukraine, khi mở rộng không kiểm soát ở Đông Âu và phớt lờ nỗi lo an ninh quốc gia của Nga.

Nga và Ukraine cùng đề cập Trung Quốc - 2
Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lạc Ngọc Thành. Ảnh: Reuters

Theo Cao Lực (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/nga-va-ukraine-cung-de-cap-trung-quoc-20220320084053549.htm