Thế giới >> Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020

Nga tuyên bố vaccine Covid-19 đạt hiệu quả trên 90%

Vaccine Sputnik V của Nga có hiệu quả trên 90%, đại diện Bộ Y tế nước ngày hôm 09/11 cho biết, lấy dẫn chứng từ dữ liệu đối chiếu từ việc sử dụng vaccine của công chúng thay vì dữ liệu thử nghiệm.

Tuyên bố được đưa ra sau khi hãng dược phẩm Pfizer Inc và công ty BioNTech thông báo ứng viên vaccine Covid-19 họ đang thử nghiệm đạt hiệu quả hơn 90%.

Nga tuyên bố vaccine Covid-19 đạt hiệu quả trên 90%

"Chúng tôi có trách nhiệm theo dõi mức độ hiệu quả của vaccine Sputnik V trên nhóm người dân đã sử dụng nó trong chương trình vaccine diện rộng," Oksana Drapkina, giám đốc một viện nghiên cứu thuộc Bộ y tế Nga nói trong một thông báo.

"Dựa trên quan sát, hiệu quả của vaccine cũng đạt trên 90%. Một vaccine hiệu quả khác đã xuất hiện, đây là tin tốt cho tất cả mọi người," Drapkina nói thêm.

Nga đã phân phối vaccine cho người dân sử dụng theo chương trình vaccine diện rộng, dù chưa hoàn tất các giai đoạn cuối của thử nghiệm.

Hôm 09/11, Alexander Gintsburg, giám đốc Viện Nghiên cứu Gamaleya, nơi phát triển vaccine Sputnik-V, cho biết ông vui mừng trước tin vaccine của hãng Pfizer đạt hiệu quả trên 90%.

"Trong tương lai gần chúng tôi sẽ công bố kết quả quá trình thử nghiệm sau đăng ký của vaccine Sputnik V, cái gọi là các thử nghiệm Giai đoạn III. Tôi chắc chắn rằng mức độ hiệu quả của nó cũng sẽ rất cao," ông Gintsburg cho biết.

Nga đang chuẩn bị công bố kết quả ban đầu của một cuộc thử nghiệm Sputnik V quy mô lớn trên người, được gọi là Giai đoạn III, trong tháng này. Hơn 40.000 người ở Moscow đã được sử dụng vaccine trong quá trình thử nghiệm.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)