Thế giới >> Căng thẳng Nga - Ukraine

Nga tuyên bố sẽ 'tiếp tục nghiền nát' vũ khí phương Tây hỗ trợ Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 7/2 cho biết, quân đội Nga sẽ "tiếp tục nghiền nát" các vũ khí phương Tây cung cấp cho Ukraine cả trên tiền tuyến lẫn dọc các tuyến đường vận chuyển chúng.

Quân đội Nga đang thúc đẩy thành công chiến dịch gần Ugledar và Bakhmut ở nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR), Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nhận định ngày 7/2.

Việc phương Tây vận chuyển vũ khí tấn công cho Ukraine đang kéo các nước NATO vào xung đột và cuối cùng có thể dẫn đến "sự leo thang căng thẳng khó đoán", Bộ trưởng Quốc phòng Nga cảnh báo. Ông Shoigu cũng cho biết, quân đội Nga sẽ "tiếp tục nghiền nát" các vũ khí phương Tây cung cấp cho Ukraine cả trên tiền tuyến lẫn dọc các tuyến đường vận chuyển chúng.

Nga tuyên bố sẽ 'tiếp tục nghiền nát' vũ khí phương Tây hỗ trợ Ukraine
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu. Ảnh: Tass

Về kết quả cuộc tiến công ở Donetsk và Zaporozhye, theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga, quân đội nước này đã giải phóng 7 khu vực, trong đó có Soledar. Chiến dịch tấn công gần Bakhmut và Ugledar "đang tiến triển thành công".

Trong tháng đầu tiên của năm nay, quân đội Ukraine đã tổn thất 6.500 binh lính, 26 máy bay chiến đấu, 7 trực thăng, 208 UAV, 341 xe tăng và xe bọc thép cùng 40 hệ thống phóng tên lửa đa nòng, ông Shoigu cho biết. Bộ trưởng Quốc phòng Nga nhấn mạnh: "Bất chấp sự hỗ trợ quân sự chưa từng có từ phương Tây, đối phương đang chịu tổn thất nặng nề".

Ông cũng cho rằng: "Mỹ và đồng minh đang cố gắng kéo dài xung đột lâu nhất có thể. Để thực hiện mục đích này, họ đang cung cấp "các vũ khí tấn công hạng nặng" và công khai kêu gọi Ukraine giành lấy các lãnh thổ Nga đang kiểm soát"./.

Theo Kiều Anh (Vov.vn)




https://vov.vn/the-gioi/nga-tuyen-bo-se-tiep-tuc-nghien-nat-vu-khi-phuong-tay-ho-tro-ukraine-post1000373.vov