Thế giới >> Căng thẳng Nga - Ukraine

Nga tuyên bố muốn đạt thoả thuận với Ukraine

Nga cho biết nước này quan tâm đến việc đạt được một thỏa thuận nằm trong lợi ích của cả hai bên tại các cuộc gặp với Ukraine.

Hãng tin Reuters dẫn lời nhà đàm phán Nga Vladimir Medinsky nói như vậy khi hai phái đoàn Nga – Ukraine chuẩn bị gặp gỡ ở vùng biên giới Belarus. Ông Medinsky xác nhận cuộc gặp bắt đầu lúc 12h trưa 28/2 giờ địa phương (16h, giờ Việt Nam).

Nga tuyên bố muốn đạt thoả thuận với Ukraine
Chiến sự ở Ukraine vẫn đang diễn ra rất căng thẳng. Ảnh: Reuters

Phía Belarus khẳng định địa điểm họp đã sẵn sàng. Hãng thông tấn Belta của nước này dẫn lời Anatoly Glaz, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Belarus, khẳng định đàm phán sẽ diễn ra ngay khi đoàn đại biểu của hai bên tới nơi.  

Thông tin trên được đưa ra giữa lúc quân Nga đã chiếm giữ 2 thành phố nhỏ ở đông nam Ukraine và khu vực xung quanh một nhà máy điện hạt nhân, theo Interfax. Ở các nơi khác, họ vấp phải sự kháng cự quyết liệt.

Interfax đưa tin thêm, công ty hạt nhân Energoatom của Ukraine bác bỏ thông tin quân Nga đã giành quyền kiểm soát nhà máy điện Zaporizhzhia.

Phía Ukraine tuyên bố đà tiến công của Nga đã chậm dần lại. Bộ Y tế nước này thông báo, đến nay đã có 352 dân thường thiệt mạng, gồm 14 trẻ nhỏ.  

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy mô tả khoảng thời gian 24 giờ sắp tới là "sống còn" đối với đất nước ông.  

Trong một diễn biến mới, Reuters dẫn tin tức từ Nhà Trắng cho biết, cùng ngày 28/2, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ chủ trì một cuộc điện đàm với các đồng minh và đối tác để cùng đưa ra phản ứng thống nhất liên quan chiến dịch quân sự của Nga.

Theo Thanh Hảo (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/nga-tuyen-bo-muon-dat-thoa-thuan-voi-ukraine-819311.html