Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Nga tuyên bố đã có vaccine Covid-19, con gái TT Putin đã được tiêm

Nga đã phát triển vaccine đầu tiên trên thế giới mang lại "miễn dịch bền vững" trước virus corona chủng mới, tổng thống Vladimir Putin tuyên bố hôm 11/08.

"Sáng nay, lần đầu tiên trên thế giới, vaccine chống lại virus corona chủng mới đã được đăng ký" tại Nga, ông Putin nói trong một cuộc hội thảo trực tuyến qua truyền hình với các bộ trưởng, bổ sung thêm rằng vaccine đã chứng minh được mức độ hiệu quả trong các thử nghiệm, có thể mang lại "miễn dịch bền vững" trước virus SARS-CoV-2.

"Tôi muốn nhắc lại rằng vaccine đã vượt qua tất cả các thử nghiệm cần thiết. Điều quan trọng nhất là đảm bảo an toàn khi sử dụng vaccine, cũng như hiệu quả của nó," ông Putin nhấn mạnh.

Nga tuyên bố đã có vaccine Covid-19, con gái TT Putin đã được tiêm
Ảnh minh họa: Moskva News Agency

"Con gái tôi đã dùng vaccine. Tôi nghĩ theo nghĩa này con gái tôi đã tham gia vào thử nghiệm," ông Putin nói thêm.

Vaccine được phát triển bởi Trung tâm nghiên cứu Quốc gia Gamaleya và đã chính thức đăng ký với Bộ Y tế Nga, ông Putin cho biết.

Tổng thống Nga cũng nói thêm rằng thử nghiệm vaccine đã cho kết quả tích cực, tất cả tình nguyện viên tham gia đều có miễn dịch với virus corona.

Thứ trưởng Y tế Nga Oleg Gridnev cho biết vaccine Covid-19 được Trung tâm Nghiên cứu Gamaleya và Bộ Quốc phòng Nga phát triển.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong đợt thử nghiệm cuối cùng đối với các tình nguyện viên, kết quả cho thấy tất cả người tham gia đều có khả năng miễn dịch.

Các thử nghiệm lâm sàng của vaccine bắt đầu ngày 18/6 và gồm 38 tình nguyện viên. Tất cả người tham gia đều phát triển khả năng miễn dịch. Nhóm đầu tiên xuất viện ngày 15/7 và nhóm thứ hai vào ngày 20/7.

Vaccine bắt đầu thử nghiệm lâm sàng vào ngày 18/06 trên 38 tình nguyện viên. Nhóm đầu tiên xuất viện hôm 15/07, nhóm thứ hai xuất viện hôm 20/07.

Nga đã có nhiều nỗ lực phát triển vaccine Covid-19 trong thời gian ngắn. Hồi đầu tháng, nước này cho biết hy vọng có thể đưa vaccine Covid-19 vào sản xuất đại trà trong vài tuần tới và sản xuất "hàng triệu" liều mỗi tháng vào năm 2021.

Tuần trước, Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi Nga tuân thủ các hướng dẫn đã được thiết lập và trải qua "toàn bộ các giai đoạn cần thiết" trong việc phát triển vaccine an toàn.

Nga thử nghiệm vaccine chỉ trong ba tháng, khác với các nước phương Tây nơi giới nghiên cứu thường trải qua giai đoạn thử nghiệm giai đoạn ba kéo dài nhiều tháng, với sự tham gia của hàng ngàn người để đảm bảo an toàn và hiệu quả.

Một số nhà khoa học bày tỏ lo ngại về việc Nga đăng ký vaccine trước khi hoàn tất các thử nghiệm giai đoạn 3, tuy vậy tổng thống Putin nhấn mạnh vaccine đã trải qua tất cả các thử nghiệm cần thiết, và việc sử dụng vaccine là tự nguyện.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)