Thế giới

Nga tố Mỹ điều máy bay ném bom hạt nhân diễn tập sát biên giới

Bộ trưởng Sergey Shoigu nói rằng "đã có sự tăng cường đáng kể các hoạt động của máy bay ném bom chiến lược Mỹ ở gần biên giới Nga"

RT dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu ngày 23/11 cho biết các máy bay bém bom có khả năng hạt nhân của Mỹ đã thực hiện hàng chục cuộc diễn tập trên khắp Đông Âu trong vài tuần qua như một phần của cuộc tập trận được lên kế hoạch để kiểm chứng khả năng đối phó Nga trong trường hợp xảy ra chiến tranh hạt nhân.

Nga tố Mỹ điều máy bay ném bom hạt nhân diễn tập sát biên giới
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu. Ảnh: RT

Phát biểu sau cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phụng Hòa tại Moscow ngày 23/11, ông Sergey Shoigu nói rằng "đã có sự tăng cường đáng kể các hoạt động của máy bay ném bom chiến lược Mỹ ở gần biên giới Nga". Riêng trong tháng 10, Mỹ đã thực hiện gần 30 cuộc diễn tập gần biên giới Nga, nhiều hơn khoảng 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2020.

Theo Bộ trưởng Sergey Shoigu, trong khuôn khổ cuộc tập trận mang tên Global Thunder, 10 máy bay ném bom chiến lược của Mỹ đã thực hành khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân gần biên giới phía Tây và phía Đông của Nga với khoảng cách tối thiểu là 20km.

Tuyên bố của ông Sergey Shoigu được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga với NATO gia tăng về vấn đề Ukraine. Kiev cáo buộc việc Nga tăng cường triển khai quân tại khu vực biên giới là nhằm chuẩn bị cho “một cuộc xâm lược”. Nga đã bác bỏ cáo buộc này, đồng thời khẳng định đây là công việc nội bộ của nước này./.

Theo Hồng Anh (Vov.vn)




https://vov.vn/the-gioi/nga-to-my-dieu-may-bay-nem-bom-hat-nhan-dien-tap-sat-bien-gioi-907092.vov