Thế giới >> Căng thẳng Nga - Ukraine

Nga tố máy bay Ukraine xâm phạm không phận, bắn vào nhà dân

Nga ngày 14-4 cho biết lực lượng Ukraine không kích và pháo kích lãnh thổ nước này khiến một số người bị thương.

Đài RT dẫn lời Ủy ban Điều tra Nga (RIC) cho biết vụ tấn công đầu tiên xảy ra ở ngôi làng biên giới Klimovo thuộc vùng Bryansk - Nga ngày 14-4. Hai máy bay trực thăng tấn công được cho là của Ukraine đã "xâm nhập không phận Nga và thực hiện ít nhất 6 đợt không kích vào các tòa nhà dân cư khiến 7 người bị thương". 

Thống đốc vùng Bryansk Aleksandr Bogomaz tuyên bố vụ tấn công do quân đội Ukraine tiến hành. Theo RIC, họ đang xem vụ tấn công này là vụ việc hình sự, đồng thời tiết lộ 2 trực thăng Ukraine xâm nhập không phận Nga vào khoảng giữa trưa, bay ở tầm thấp.

Hai trực thăng bị cáo buộc bắn vũ khí hạng nặng vào ngôi làng Klimovo. Ngoài 7 người bị thương, bao gồm một cậu bé hai tuổi và mẹ của em, 6 tòa nhà đã bị hư hại. Lính cứu hỏa cũng dập tắt hỏa hoạn tại 2 tòa nhà và các trường học trong khu vực tạm thời đóng cửa.

Theo Reuters, giới chức quân sự và đại diện Bộ Quốc phòng Ukraine từ chối phản hồi trước yêu cầu bình luận về các thông tin của phía Nga.

Ngôi làng Klimovo nằm cách biên giới Ukraine khoảng 10 km, gần vùng Chernigov, phía Bắc Ukraine. Đầu tháng này, Nga rút lực lượng khỏi vùng Chernigov để "tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán hòa bình". 

Nga tố máy bay Ukraine xâm phạm không phận, bắn vào nhà dân

Nga tố máy bay Ukraine xâm phạm không phận, bắn vào nhà dân - 1
Ngày 14-4, Nga cho biết lực lượng Ukraine không kích và pháo kích lãnh thổ nước này khiến một số người bị thương. Ảnh: RT

Trong vụ tấn công thứ hai bị quy trách nhiệm cho quân đội Ukraine cùng ngày 14-4, lực lượng biên phòng Nga cho hay "một nhóm khoảng 30 người tị nạn từ Ukraine bị nhắm mục tiêu bởi súng cối khi họ đang vượt qua trạm kiểm soát Novye Yurkovichi". Không có người nào bị thương nhưng 2 chiếc xe dân sự bị hư hại. 

Vụ tấn công xảy ra ở phía bên kia biên giới Ukraine, cách ngôi làng Klimovo khoảng 40 km về phía Tây Nam. 

Trước đó, ngày 1-4, một cuộc không kích tương tự được cho là do quân đội Ukraine thực hiện nhằm vào một cơ sở lưu trữ dầu mỏ ở TP Belgorod - Nga. Các nhà điều tra địa phương nói rằng 2 trực thăng đã bắn ít nhất 4 tên lửa, gây thiệt hại đáng kể trên mặt đất. Tuy nhiên, phía Ukraine sau đó bác bỏ cáo buộc này. 

Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo rằng họ có thể leo thang hoạt động quân sự ở Ukraine nếu Kiev tiếp tục tấn công lãnh thổ của mình.

Trong khi đó, cập nhật thông tin xung quanh tàu chiến Moskva, Bộ Quốc phòng Nga sáng sớm ngày 14-4 nói tàu chiến Moskva của mình "bị hư hại nặng do hỏa hoạn, buộc phải sơ tán thủy thủ đoàn nhưng không bị chìm". Nó sẽ được "kéo về cảng cùng với các bệ phóng tên lửa dẫn đường còn nguyên vẹn".

Tàu chiến Moskva có thể chở 16 tên lửa hành trình tầm xa. Sự cố trên sẽ làm giảm đáng kể hỏa lực của Nga ở biển Đen.

Trong khi đó, các quan chức Ukraine ngày 14-4 cho biết lực lượng của họ đã tấn công một tàu chiến của Hạm đội biển Đen (Nga) bằng tên lửa, khiến nó "bị chìm". Trên Facebook, Oleksiy Arestovych, cố vấn của Văn phòng Tổng thống Ukraine, có 510 người trên tàu Moskva khi nó chìm xuống biển Đen.

Theo hãng tin AP, hiện chưa kiểm chứng được thông tin do Nga và Ukraine đưa ra liên quan tới vụ tàu chiến Moskva cũng như không thể xác định vị trí hoặc tình trạng của nó thông qua hình ảnh vệ tinh.

Theo Phạm Nghĩa (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/nga-to-bi-ukraine-tan-cong-lanh-tho-lien-tiep-2022041421554818.htm