Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Nga thừa nhận số người chết vì Covid-19 gấp ba lần công bố trước đây

Nga hôm 28/12 cho biết số người chết vì Covid-19 cao gấp ba lần số liệu báo cáo trước đây, trở thành vùng dịch chết chóc thứ ba trên thế giới.

Hôm 28/12, Cơ quan Thống kê Rosstat của Nga cho biết số trường hợp tử vong do tất cả các nguyên nhân ghi nhận từ tháng 01 tới tháng 11/2020 đã tăng tới 229.700 so với cùng kỳ năm ngoái.

"Số trường hợp tử vong tăng hơn 81% trong giai đoạn này là do Covid-19," phó thủ tướng Nga Tatiana Golikova xác nhận, đồng nghĩa với việc hơn 186.000 người Nga đã chết vì Covid-19.

Giới chức y tế Nga đã ghi nhận hơn 3 triệu trường hợp nhiễm Covid-19 từ khi đại dịch bùng phát, nhiều thứ tư trên thế giới tính đến thời điểm này.

Nga thừa nhận số người chết vì Covid-19 gấp ba lần công bố trước đây
Phó thủ tướng Nga Tatiana Golikova (Ảnh: TASS)

Tuy vậy trước đó họ chỉ báo cáo 55.265 trường hợp tử vong, với tỷ lệ tử vong thấp hơn nhiều so với các nước khác cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19.

Nga từng vấp phải chỉ trích vì chỉ thống kê các trường hợp tử vong vì Covid-19 khi pháp y xác định virus corona là nguyên nhân chính.

Số liệu mới được Rosstat công bố cho thấy Nga là nước có số người chết vì Covid-19 cao thứ ba thế giới, chỉ sau Mỹ (333.140) và Brazil (191.139), theo AFP.

Nhà chức trách Nga cho rằng không cần thiết phải tái áp dụng phong tỏa toàn quốc.

Trong cuộc họp báo cuối năm thường niên tuần trước, tổng thống Nga Vladimir Putin bác bỏ ý tưởng áp dụng biện pháp phong tỏa mà nhiều nước châu Âu đang thực hiện trước kỳ nghỉ Giáng sinh.

"Nếu chúng ta tuân thủ quy định và yêu cầu của giới chức y tế, chúng ta không cần phải phong tả," ông Putin nói.

Tuy một số thành phố lớn đã áp dụng các giới hạn nghiêm ngặt, giới chức tại nhiều khu vực ở Nga không có nhiều biện pháp để yêu cầu người dân đeo khẩu trang nơi công cộng hay hạn chế tụ tập.

Nhiều người Nga vi phạm quy tắc giãn cách xã hội và đeo khẩu trang, và trong những tuần gần đây đợt bùng phát dịch bệnh đã khiến các bệnh viện thiếu chi phí tại một số khu vực bị quá tải.

Thay vì phong tỏa, Nga đang hy vọng vào vaccine Sputnik V do họ phát triển.

Nga đã triển khai chương trình tiêm chủng vaccine diện rộng hồi đầu tháng, trước hết tiêm chủng cho nhóm nhân viên y tế có nguy cơ nhiễm bệnh cao ở độ tuổi 18-60 không có bệnh mãn tính.

Cuối tuần trước, nhóm đối tượng trên 60 tuổi cũng đã được cho phép tiêm vaccine.

Hôm 28/12, Trung tâm Gamaleya, đơn vị phát triển vaccine Sputnik V cho biết khoảng 700.000 liều đã được đưa ra thị trường trong nước.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)