Thế giới >> Căng thẳng Nga - Ukraine

Nga sẽ sáp nhập 4 vùng lãnh thổ của Ukraine vào ngày mai

Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ chính thức chủ trì lễ ký kết sáp nhập 4 vùng lãnh thổ Ukraine trong ngày mai (30/9).

Theo CNN, Điện Kremlin hôm nay (29/9) cho biết, lễ sáp nhập Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk, Luhansk sẽ diễn ra trong ngày mai. Tổng thống Vladimir Putin sẽ có bài phát biểu quan trọng tại buổi lễ.

"Trong ngày mai, Tổng thống Putin sẽ chủ trì lễ sáp nhập các vùng lãnh thổ mới. Buổi lễ ký kết sẽ được tổ chức tại Đại sảnh Georgian của Điện Kremlin, bắt đầu từ hồi 15h (19h ngày 30/9, theo giờ Việt Nam)", Điện Kremlin thông báo.

Nga sẽ sáp nhập 4 vùng lãnh thổ của Ukraine vào ngày mai
Tổng thống Putin sẽ chủ trì lễ sáp nhập. Ảnh: TASS

Tuyên bố của Điện Kremlin được đưa ra sau khi chính quyền thân Nga ở 4 vùng lãnh thổ tới Moscow để hoàn tất thủ tục pháp lý. Kết quả trưng cầu dân ý cho thấy, 99% cử tri tại Donetsk ủng hộ sáp nhập. Con số này ở Luhansk là 98%, 87% ở Kherson và 93% tại Zaporizhzhia.

Bốn vùng lãnh thổ Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk, Lugansk có tổng diện tích 90.000km2, tương đương 15% diện tích Ukraine. Dân số vào khoảng 4 triệu người. Trên thực tế, Nga chưa kiểm soát hoàn toàn khu vực nào trong số 4 vùng lãnh thổ này.

Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky bác bỏ việc sáp nhập trên. Mỹ và các nước phương Tây cũng không công nhận kết quả các cuộc trưng cầu dân ý.

Theo Việt Dũng (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/nga-se-sap-nhap-4-vung-lanh-tho-cua-ukraine-vao-ngay-mai-2065170.html