Thế giới

Nga sẽ đưa thêm quân đến các đảo có tranh chấp với Nhật Bản

Quân đội Nga đã xây dựng các doanh trại mới cho binh sĩ trên quần đảo tranh chấp với Nhật Bản.

Nga sẽ đưa thêm quân đến các đảo có tranh chấp với Nhật Bản
Một đảo thuộc quần đảo Kuril. Ảnh: Wikipedia.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 17/12 cho biết đang có kế hoạch đưa binh sĩ và gia đình họ đến 4 khu doanh trại mới xây dựng trên hai trong số 4 đảo thuộc quần đảo Nam Kuril mà phía Nhật gọi là Lãnh thổ phương Bắc, theo Reuters. Ngoài ra, quân đội Nga cũng tuyên bố sẽ xây thêm nhiều cơ sở với hệ thống sưởi ấm để phục vụ việc triển khai vũ khí và các loại xe bọc thép trên quần đảo này.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga được đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nhiều khả năng sẽ tới Moskva vào ngày 21/1 nhằm bàn bạc hạ nhiệt căng thẳng giữa hai nước liên quan đến tranh chấp lãnh thổ.

Hiện Nhật chưa có phản ứng với tuyên bố của Nga. Tokyo hồi tháng 7 yêu cầu Moskva giảm các hoạt động quân sự trên các đảo ở tây Thái Bình Dương nhưng bị Nga bác bỏ.

Tranh chấp quần đảo Nam Kuril/Lãnh thổ phương Bắc bắt đầu từ sau Thế chiến II. Cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền với 4 hòn đảo tại khu vực, khiến Nga và Nhật Bản chưa ký hiệp ước hòa bình để chính thức kết thúc chiến tranh.

Nga sẽ đưa thêm quân đến các đảo có tranh chấp với Nhật Bản - 1
Quần đảo Kuril. Đồ họa: Wikipedia.

Theo Nguyễn Hoàng (VnExpress.net)