Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Nga sắp khôi phục chuyến bay đến Việt Nam

Nga nối lại các chuyến bay với 4 quốc gia gồm Việt Nam, Ấn Độ, Phần Lan, Qatar từ 27/1 sau khi xác định những nước này đã kiềm chế được Covid-19.

Trung tâm khủng hoảng chống Covid-19 Nga ngày 16/1 ra tuyên bố cho biết sau khi thảo luận và xem xét tình hình dịch tễ ở một số quốc gia, họ quyết định nối lại chuyến bay giữa Moskva với các thủ đô Phần Lan, Việt Nam, Ấn Độ và Qatar từ ngày 27/1.

Nga sắp khôi phục chuyến bay đến Việt Nam
Các hành khách tại sân bay Nga. Ảnh: Tass.

Quyết định được đưa ra dựa trên tiêu chí là các nước nói trên ghi nhận chưa tới 40 ca nhiễm mới trên 100.000 dân trong 14 ngày, mức tăng ca mới trong 24 giờ không quá 1% trong 14 ngày, hệ số lây nhiễm dưới 1 trong 7 ngày và trên cơ sở nguyên tắc có đi có lại.

Nga là vùng dịch lớn thứ tư thế giới với hơn 3,5 triệu ca nhiễm và hơn 65.000 ca tử vong. Làn sóng lây nhiễm thứ hai bắt đầu ở nước này vào tháng 9/2020 nhưng giới chức không áp đặt phong tỏa diện rộng như đợt bùng phát đầu tiên. Giới chức Nga ngày 15/1 nói rằng đỉnh dịch thứ hai có thể đã qua và thông báo mở lại tất cả trường học từ tuần tới.

Nga dự kiến triển khai tiêm chủng đại trà vaccine Sputnik V từ 18/1. Trước đó, nước này đã bắt đầu tiêm cho nhóm nguy cơ cao bao gồm nhân viên y tế, giáo viên và người già từ đầu tháng 12/2020. Giới chức Nga cho biết 1,5 triệu công dân đã tiêm vaccine.

Tính đến 16/1, Việt Nam ghi nhận 43 ngày không lây nhiễm cộng đồng. Tổng số ca nhiễm là 1.537, trong đó 35 người chết và 1.380 người đã bình phục.

Theo Phương Vũ (VnExpress.net)




https://vnexpress.net/nga-sap-khoi-phuc-chuyen-bay-den-viet-nam-4222229.html