Thế giới

Nga sắp đăng ký vaccine Covid-19 thứ ba

Nga có kế hoạch đăng ký CoviVac, vaccine Covid-19 thứ ba, vào ngày 20/02, tới, Reuters dẫn nguồn tin trang web chính phủ nước này cho biết.

Hồi đầu tháng, chính phủ Nga cho biết vaccine Covid-19 thứ ba, có tên là CoviVac, sẽ được phê duyệt trong tháng này.

Nga sắp đăng ký vaccine Covid-19 thứ ba
Ảnh minh họa: Reuters

Truyền thông Nga cũng đưa tin có thể sẽ có vaccine Covid-19 thứ tư tại nước này, với việc công ty AstraZeneca và nhà phát triển vaccine Sputnik V cho biết họ đang nỗ lực kết hợp hai loại vaccine với nhau.

Trước đó, Konstantin Chernov, phó tổng giám đốc dự án và sáng tạo của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Chumakov cho biết vaccine Covid-19 được phát triển bởi trung tâm này và có thể sẽ được lưu hành rộng rãi vào tháng 03/2021.

"Vaccine virus corona của chúng tôi có thể được đưa vào lưu hành trong cộng đồng từ khoảng tháng 03," ông Chernov nói với kênh Rossiya-1 TV.

Chernov cũng từng cho biết Trung tâm Chumakov đã nộp hồ sơ cần thiết để đăng ký vaccine vào cuối tháng 01 và đầu tháng 02, đồng thời triển khai thử nghiệm giai đoạn ba.

Theo Chernov, việc công bố kết quả thử nghiệm vaccine của Trung tâm Chumakov có thể sẽ chậm 2-3 tuần so với dự kiến, do số lượng tình nguyện viên tăng gần gấp đôi và một số trung tâm nghiên cứu khác cũng tham gia thử nghiệm.

Trung tâm Nghiên cứu Chumakov được thành lập bởi nhà virus học lừng danh Mikhail Chumakov, và sau này được đặt theo tên ông.

Trung tâm Chumakov được đánh giá là cơ sở nghiên cứu hàng đầu thế giới về virus học, bao gồm virus entero (trong đó có virus polio gây bệnh bại liệt), viêm não do tích gây ra, virus corona và virus viêm não. Trung tâm có bộ phận sản xuất vaccine riêng biệt.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)