Thế giới >> Căng thẳng Nga - Ukraine

Nga phá hủy 3 căn cứ 'lính đánh thuê', NATO chưa chốt gửi Patriot tới Ukraine

Khoảnh khắc tàu chiến Nga đâm tàu Ukraine bị tố xâm phạm lãnh hải

Nga đã phá hủy 3 căn cứ của lính đánh thuê nước ngoài tại vùng Donetsk. NATO nói "còn quá sớm" để quyết định việc triển khai hệ thống tên lửa Patriot tại Ukraine.

Theo TASS, trong ngày 1/12 (giờ địa phương), Bộ Quốc phòng Nga thông báo, quân đội nước này đã sử dụng vũ khí tầm xa có độ chính xác cao để tập kích căn cứ của lính đánh thuê nước ngoài ở Donetsk, miền đông Ukraine.

Nga phá hủy 3 căn cứ 'lính đánh thuê', NATO chưa chốt gửi Patriot tới Ukraine
Quân đội Nga tại bán đảo Crưm. Ảnh: Reuters

"Các cuộc tập kích có sự tham gia của tiêm kích, tên lửa và pháo binh Nga đã phá hủy 3 căn cứ của lực lượng lính đánh thuê nước ngoài tại Slavyansk, vùng Donetsk", Trung tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga nói.

Cũng trong thông báo này, ông Konashenkov cho biết, lực lượng vũ trang Nga đã bắn hạ 85 đơn vị pháo binh, loại khỏi vòng chiến đấu nhiều binh lính và thiết bị quân sự của Ukraine ở 162 khu vực.

NATO chưa quyết định việc chuyển hệ thống tên lửa Patriot cho Ukraine

Theo CNN, trong ngày 1/12 (giờ địa phương), Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, "còn quá sớm" để quyết định việc có triển khai hệ thống tên lửa Patriot tới Ukraine hay không.

Nga phá hủy 3 căn cứ 'lính đánh thuê', NATO chưa chốt gửi Patriot tới Ukraine - 1
Hệ thống tên lửa phòng không Patriot. Ảnh: Reuters

"Vấn đề hiện nay là phải tách biệt rõ ràng 3 đơn vị Patriot mà Đức đề nghị triển khai để bảo vệ không phận Ba Lan với việc tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine. Tất cả mọi người đều đồng ý về việc gửi thêm hệ thống phòng không cho Kiev, nhưng các vũ khí như Patriot thì còn quá sớm để quyết định", ông Stoltenberg phát biểu.

Tổng thư ký NATO cũng cho rằng, việc đảm bảo các tổ hợp phòng không đã chuyển giao hoạt động ổn định quan trọng không kém việc viện trợ thêm vũ khí. "Mọi người cần chú ý tới việc cung cấp thêm đạn dược, phụ tùng để đảm bảo khả năng tác chiến của các tổ hợp phòng không đang có", ông Stoltenberg nói thêm.

Mỹ cân nhắc mang hệ thống NASAMS từ Trung Đông tới Ukraine

Theo Guardian, trong ngày 1/12, ông Greg Hayes, Giám đốc điều hành tập đoàn quân sự Raytheon cho biết, chính phủ Mỹ đang thảo luận về việc chuyển các hệ thống phòng không NASAMS từ Trung Đông tới Ukraine.

Nga phá hủy 3 căn cứ 'lính đánh thuê', NATO chưa chốt gửi Patriot tới Ukraine - 2
Hệ thống phòng không NASAMS. Ảnh: AP

"Một số tổ hợp NASAMS đang triển khai ở Trung Đông có thể được mang tới Ukraine trong 3-6 tháng tới. Phía Mỹ sẽ bù lại bằng các hệ thống mới trong vòng 24 tháng. Việc mang NASAMS từ Trung Đông tới Ukraine sẽ nhanh hơn việc sản xuất mới tại Mỹ", ông Hayes cho biết.

Giám đốc điều hành của Raytheon từ chối nêu tên các quốc gia tại Trung Đông có thể chuyển NASAMS cho Ukraine. Tuy vậy, 2 khách hàng chính của tập đoàn này tại Trung Đông là Oman và Qatar.

Theo Việt Dũng (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/nga-pha-huy-3-can-cu-linh-danh-thue-nato-chua-chot-gui-patriot-toi-ukraine-2087055.html