Thế giới >> Căng thẳng Nga - Ukraine

Nga phá hủy 2 xe lựu pháo của Ukraine, ông Zelensky ra lệnh sơ tán bắt buộc tại Donetsk

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã phá hủy thành công 2 xe lựu pháo M777 tại vùng Zaporozhye. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky đã ra lệnh sơ tán bắt buộc với cư dân ở Donetsk.

Theo TASS, trong ngày 30/7 (giờ địa phương), ông Igor Konashenkov - người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo về việc phá hủy thành công 2 xe lựu pháo M777 do Mỹ sản xuất ở khu vực Stepnogorsk, vùng Zaporozhye. 

Cũng theo ông Konashenkov, lực lượng vũ trang Nga đã phá hủy 2 hệ thống tên lửa khác của Ukraine là Giatsint-B và Uragan ở các thị trấn thuộc vùng Donetsk. Bên cạnh đó, Ukraine cũng được cho là đã mất 6 hệ thống tên lửa phóng Grad, 2 hệ thống pháo tự hành Gvozdika và nhiều xe pháo D-20.

Nga phá hủy 2 xe lựu pháo của Ukraine, ông Zelensky ra lệnh sơ tán bắt buộc tại Donetsk
Xe lựu pháo M777 do Mỹ sản xuất. Ảnh: News Week

Tính đến hiện tại, Mỹ được cho là đã chuyển giao cho Ukraine 90 xe lựu pháo M777, vốn được sử dụng bởi lục quân và hải quân nước này. M777 là lựu pháo được bộ phận Hệ thống chiến đấu toàn cầu thuộc Tập đoàn quân sự BAE Systems của Anh chế tạo, để thay thế lựu pháo M198 của quân đội Mỹ đã lỗi thời trong những năm đầu thập niên 2000.

Pháo có khối lượng 4,2 tấn; chiều dài khi hành quân là 9,5m và khi tác chiến là 10,7m, trong đó chiều dài nòng là 5,08m. Khả năng nâng góc nòng của M777 nằm trong khoảng từ 0-71,7 độ, và kíp chiến đấu sẽ cần 7-8 binh sĩ. Tốc độ bắn của M777 nằm trong khoảng 2-7 phát/phút. 

Tổng thống Zelensky ra lệnh sơ tán bắt buộc tại Donetsk

Theo Reuters, trong đêm 30/7 (giờ địa phương), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thông báo về việc tiến hành sơ tán bắt buộc với người dân ở khu vực phía đông Donetsk, nơi các cuộc giao tranh vẫn đang liên tục nổ ra.

Nga phá hủy 2 xe lựu pháo của Ukraine, ông Zelensky ra lệnh sơ tán bắt buộc tại Donetsk - 1
Lính cứu hỏa tại hiện trường một vụ tập kích ở thành phố Bakhmut vùng Donetsk. Ảnh: Reuters

"Hiện có hàng trăm nghìn người dân vẫn ở trong các khu vực chiến sự Donetsk, mọi người cần phải di tản ngay lập tức. Càng nhiều người rời khỏi Donetsk thì thiệt hại sẽ càng nhỏ, hãy hành động vì sự an toàn của bản thân. Tôi biết nhiều người không muốn đi khỏi quê nhà, nhưng đây là việc bắt buộc phải thực hiện", ông Zelensky nói.

Phó Thủ tướng Iryna Vereshchuk cho rằng, việc sơ tán phải diễn ra trước khi mùa đông bắt đầu, vì nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên trong khu vực Donetsk đã bị phá hủy.

Tranh cãi về vụ pháo kích nhà tù Olenivka

Theo Guardian, Nga và Ukraine đang tiếp tục quy trách nhiệm lẫn nhau về vụ pháo kích nhà tù Olenivka gần Donetsk, khiến nhiều người chết và bị thương.

Về phía Nga, các hãng thông tấn địa phương đã công bố hình ảnh các mảnh đạn của hệ thống tên lửa HIMARS được tìm thấy ở hiện trường vụ pháo kích. Moscow khẳng định đây là bằng chứng Ukraine đứng sau vụ tập kích do chỉ nước này sở hữu hệ thống tên lửa do Mỹ sản xuất.

Ở chiều ngược lại, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã bác bỏ cáo buộc này, đồng thời khẳng định vụ pháo kích là do Nga thực hiện. Farhan Haq, phó phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc thông báo, cơ quan này sẵn sàng cử nhóm chuyên gia đến hiện trường để điều tra. Tuy nhiên, đoàn điều tra cần sự chấp thuận và ủng hộ từ các bên liên quan.

Ukraine tuyên bố bắn hạ một tiêm kích Su-25 của Nga

Theo News Week, Lữ đoàn lính dù Sichesal số 25 của quân đội Ukraine cho biết đã bắn hạ một tiêm kích Su-25 của Nga thông qua việc sử dụng hệ thống tên lửa phòng không vác vai MANPADS Igla-S.

Nga phá hủy 2 xe lựu pháo của Ukraine, ông Zelensky ra lệnh sơ tán bắt buộc tại Donetsk - 2
Tiêm kích Su-25 của không quân Nga. Ảnh: TASS

Ngoài ra, trong một báo cáo cùng ngày, lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố, kể từ khi xung đột nổ ra, Nga đã mất tổng cộng 222 máy bay quân sự các loại. Khu vực mà Moscow chịu tổn thất lớn nhất là Donetsk, nơi phi công và quân đoàn phòng không Ukraine đang giữ thành công không phận.

Theo Việt Dũng (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/nga-pha-huy-2-xe-luu-phao-ong-zelensky-ra-lenh-so-tan-bat-buoc-tai-donetsk-2044856.html