Thế giới

Nga nói không đưa vũ khí vào Zaporizhzhia, Ukraine trừng phạt con gái ông Putin

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu khẳng định không có vũ khí hạng nặng nào của nước này được triển khai xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

CNN dẫn lời ông Sergei Shoigu khẳng định, “chính quyền Ukraine đã nói dối rằng lực lượng vũ trang Nga sử dụng nhà máy Zaporizhzhia làm vỏ bọc để pháo kích vào quân đội Ukraine bằng các hệ thống pháo tầm xa”.

Nga nói không đưa vũ khí vào Zaporizhzhia, Ukraine trừng phạt con gái ông Putin
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. Ảnh: Reuters

Ông Sergei Shoigu bày tỏ hy vọng, phái đoàn của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) sẽ xác nhận các tuyên bố của ông về các loại vũ khí hiện có ở nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Trong khi đó, công ty năng lượng Energoatom của Ukraine đưa ra cáo buộc quân đội Nga "đang nói dối" về thực tế tại Zaporizhzhia bằng cách cung cấp thông tin về chuyến thăm của IAEA theo hướng có lợi cho Moscow.

Ukraine trừng phạt 2 con gái của Tổng thống Nga

Theo CNN, hai con gái của Tổng thống Nga Valadimir Putin đứng đầu trong danh sách trừng phạt mới nhất của Kiev. Danh sách do Chính phủ Ukraine phê duyệt bao gồm 99 cá nhân và 178 pháp nhân.

Đầu năm nay, Mỹ đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với những cá nhân và pháp nhân tương tự như danh sách mà Kiev đã liệt kê.

G7 nhất trí áp giá trần với dầu Nga

Theo Reuters, các Bộ trưởng Tài chính của nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) đã nhất trí áp giá trần đối với dầu nhập khẩu từ Nga. Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner nói, mục đích của việc này là để ngăn nguồn tài chính quan trọng cho chiến dịch Ukraine của Nga, cũng như ngăn giá năng lượng toàn cầu tiếp tục tăng.

Trước đó cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh, Nga sẽ ngừng bán dầu cho các nước áp giá trần. "Chúng tôi đơn giản là sẽ không hợp tác với những khách hàng theo nguyên tắc phi thị trường", ông Peskov nói. Ông cũng cho biết, dầu mỏ sẽ được chuyển tới “các thị trường thay thế, những nước tuân thủ quy tắc thị trường.

Dòng chảy Phương Bắc 1 bị ngừng vô thời hạn

Tập đoàn năng lượng của Nga Gazprom cho biết Dòng chảy phương Bắc 1 sang châu Âu sẽ bị ngừng vô thời hạn, theo RT.

Gazprom thông báo họ không thể mở lại đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy Phương Bắc 1 theo kế hoạch, sau khi phát hiện tuabin chính tại trạm nén Portovaya gần St. Petersburg bị rò rỉ dầu, trong quá trình kiểm tra chung với đơn vị bảo dưỡng Siemens Energy.

Trước đó, hôm 31/8, Gazprom cho biết sẽ tạm ngừng hoạt động đường ống dẫn khí của Dòng chảy phương Bắc 1 trong vòng 72 giờ để bảo trì và dự kiến hoạt động lại vào 3/9. 

"Vấn đề được phát hiện trong quá trình bảo trì và đường ống sẽ không thể hoạt động cho đến khi tìm được phương pháp sửa chữa thích hợp", theo Gazprom.

Theo Như Quỳnh (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/nga-khang-dinh-khong-dua-vu-khi-vao-khu-vuc-zaporizhzhia-2056009.html