Thế giới >> Căng thẳng Nga - Ukraine

Nga nêu kịch bản đáp trả vụ tấn công cầu Crimea

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev cho rằng Nga nên đáp trả cuộc tấn công cầu Crimea do Ukraine thực hiện bằng cách trực tiếp tiêu diệt những kẻ khủng bố.

Nga nêu kịch bản đáp trả vụ tấn công cầu Crimea
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: TASS

“Nga chỉ có thể đáp trả tội ác này bằng cách trực tiếp tiêu diệt những kẻ khủng bố, như cách những nơi khác trên thế giới từng làm. Đây là điều công dân Nga mong đợi”, hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Medvedev trong cuộc phỏng vấn qua văn bản với phóng viên Nadana Fridrikhson.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga cũng cho rằng vụ tấn công cầu Crimea cho thấy tình trạng thất bại của Ukraine. Ông nhấn mạnh: “Đó là hành động khủng bố và phá hoại do Kiev thực hiện. Không có bất kỳ nghi ngờ nào về điều đó. Tất cả các báo cáo và kết luận đã được đưa ra”.

Trong diễn biến liên quan, tại cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tối 9/10, ông Alexander Bastrykin - Chủ tịch Ủy ban Điều tra Nga - cáo buộc cơ quan đặc nhiệm Ukraine đứng sau vụ tấn công trên. Ngoài ra, ông Bastrykin tiết lộ các nhà điều tra còn phát hiện “các công dân của Nga và các quốc gia nước ngoài khác” có dính líu đến vụ việc. Vị quan chức này cũng nói rằng giới chức đã tiến hành một cuộc điều tra tội phạm với sự hỗ trợ hoạt động của các sĩ quan an ninh Nga.

Theo ông Bastrykin, Cơ quan An ninh Liên bang Nga đã xác định được các nghi phạm trong vụ án, tuy nhiên họ không tiết lộ danh tính của bất kỳ nghi phạm nào. Hãng tin Mash của Nga và kênh Telegram Baza đã đưa tin chiếc xe tải bị nổ tung thuộc sở hữu của Samir Yusubov - công dân Nga nhưng lại do một người họ hàng tên Makhir của anh sử dụng. Theo giới truyền thông, Makhir đang điều khiển chiếc xe thì phát nổ. Các quan chức Nga không xác nhận cũng không phủ nhận thông tin này.

Trước đó, vào sáng 8/10 (theo giờ địa phương), Ủy ban Chống khủng bố Quốc gia Nga cho biết cây cầu Kerch nối bán đảo Crimea với đại lục Nga đã bị hư hại do một vụ đánh bom bằng xe tải. Một chiếc xe tải đã phát nổ khi nó đang di chuyển dọc theo cây cầu dài 19 km. Vụ nổ xảy ra vào khoảng 6h sáng đã khiến một đoạn cầu dành cho xe ô tô bị sập. Vụ nổ cũng gây ra hỏa hoạn trên một đoàn tàu chở hàng ở đoạn cầu đường sắt song song, với 7 bồn nhiên liệu bốc cháy. Giao thông thông đường sắt và ô tô qua cầu Crimean cho đến nay đã được khôi phục.

Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố vụ tấn công do Ukraine thực hiện là  “hành vi khủng bố nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng cực kì quan trọng của nước Nga”.

Truyền thông Nga cũng đã tiết lộ danh tính của các nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ. Hãng tin Mash  cho rằng tổng số nạn nhân có thể lên đến 5 người - bao gồm một cặp vợ chồng đến từ St.Petersburg, người bạn đi cùng và cả tài xế của chiếc xe tải bị nổ tung. Tuy nhiên, nhà chức trách Nga chỉ thông báo tìm thấy thi thể một người đàn ông và một phụ nữ tại hiện trường, mà không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Cây cầu dài 19 km bắc qua eo biển Kerch nối giữa Biển Đen và Biển Azov được khánh thành vào năm 2018 và là cây cầu vượt biển dài nhất ở châu Âu. Nó đã cung cấp một liên kết thiết yếu giữa đại lục Nga với Bán đảo Crimea, mà Moskva đã sáp nhập vào năm 2014. Dự án trị giá 3,6 tỷ USD này là một biểu tượng hữu hình cho các tuyên bố chủ quyền của Moskva đối với Crimea.

Theo Hải Vân (Báo Tin Tức)




https://baotintuc.vn/the-gioi/nga-neu-kich-ban-dap-tra-vu-tan-cong-cau-crimea-20221010102151252.htm