Thế giới >> Căng thẳng Nga - Ukraine

Nga nã tên lửa khắp Ukraine

Các quan chức Ukraine cho biết, trong vòng 24 giờ qua, quân Nga đã tiến hành hàng loạt vụ tấn công tên lửa vào nhiều khu vực ở nước này.

CNN dẫn lời một cố vấn của Bộ Nội vụ Ukraine nói, các lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 2 tên lửa của Nga bay trên bầu trờ thành phố Vinnytsia, tây nam đất nước.

Serhiy Borzov, lãnh đạo chính quyền quân sự vùng Vinnytsia cho hay, 2 tiếng nổ lớn mà các cư dân thành phố nghe thấy là từ hoạt động của hệ thống phòng không địa phương. Nhà chức trách đang cho tìm kiếm các mảnh vỡ của tên lửa.

Nga nã tên lửa khắp Ukraine
Một phụ nữ đau buồn đứng cạnh ngôi nhà đã bị phá hủy trong các cuộc giao tranh với quân Nga ở Irpin, gần thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP

Anton Gerashchenko, cố vấn của Bộ Nội vụ Ukraine cho biết thêm, lực lượng phòng không nước này cũng triệt hạ thành công một tên lửa hành trình khác "đang bay tới thủ đô Kiev" ở khu vực đường cao tốc Odesa.

Theo thị trưởng Dolynska, một thị trấn thuộc vùng Kirovohrad, miền trung Ukraine, khu vực này cũng hứng "mưa tên lửa Nga". Song, ông không cung cấp thêm chi tiết về sự cố.

Xa hơn về phía tây, gần biên giới với Slovakia, Viktor Mykyta, lãnh đạo chính quyền quân sự vùng Zakarpattia thông báo, quân Nga đã thực hiện một cuộc tập kích bằng tên lửa vào khu vực miền núi này. "Chúng tôi đang xác minh các thông tin về nạn nhân và có thể cả những trường hợp bị thương", ông Mykyta nói.

Giới quan sát nhận định, nhiều mục tiêu bị bắn phá ngày 3/5 dường như có liên quan đến việc vận chuyển khí tài viện trợ của phương Tây vào lãnh thổ Ukraine. Moscow đã đe dọa sẽ tấn công những lô vũ khí này cũng như các tuyến đường vận chuyển chúng.

Nga nã tên lửa khắp Ukraine - 1
Một trạm biến áp đường sắt ở Lviv, miền tây Ukraine bị trúng tên lửa Nga. Ảnh: Reuters

Tại thành phố miền tây Lviv, các nhân chứng kể đã nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn từ tất cả các hướng ở phía đông, phía nam và phía tây khu vực trung tâm lúc 20h30 tối 3/5. Công ty đường sắt Ukraine cho hay, nhiều chuyến tàu tại đây đã phải ngưng hoạt động vì Nga oanh tạc các các trạm biến áp đường sắt.

Nga nã tên lửa khắp Ukraine - 2
Lực lượng cứu hỏa Lviv đang nỗ lực dập lửa tại một trạm biến áp sau cuộc tấn công của Nga. Ảnh: Reuters
Nga nã tên lửa khắp Ukraine - 3
Khói đen bốc lên từ một khu vực Lviv bị oanh tạc. Ảnh: Reuters

Thị trường Andrii Sadovyi thông tin, nhiều khu vực ở Lviv đã bị mất điện do các trạm biến áp bị hư hại nặng sau đó. "Mọi người hãy ở nguyên tại nơi trú ẩn", ông Sadovyi viết trên trang Telegram.

Theo Oleksandr Kamyshin, Chủ tịch mạng lưới đường sắt Ukraine, các tên lửa Nga đã rơi trúng 6 địa điểm dọc theo các tuyến tàu hỏa ở miền trung và tây đất nước trong buổi tối. Song, hiện chưa có báo cáo về bất kỳ trường hợp thương vong nào đối với hành khách hoặc nhân viên đường sắt. Ít nhất 14 chuyến tàu chở khách đã bị đình trệ và tổn thất về cơ sở hạ tầng là rất nghiêm trọng.

Trong một tuyên bố riêng rẽ, Cơ quan biên phòng quốc gia Ukraine nói, một khu vực biên giới ở vùng đông bắc Sumy cũng bị các lực lượng Moscow bắn phá bằng súng cối và các hệ thống phóng đa tên lửa. Nhà chức trách không công bố thống kê thiệt hại trong sự cố.

Cùng ngày, quân Nga đã khôi phục các cuộc tấn công vào nhà máy thép Azovstal, pháo đài cuối cùng của các lực lượng Ukraine ở thành phố cảng Mariupol, miền nam quốc gia Đông Âu. Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy khói đen bốc lên cuồn cuộn từ nhà máy. 

Truyền thông Nga dẫn lời đại diện nước cộng hòa Donetsk tự xưng ở miền đông Ukraine cáo buộc quân chính phủ và các thành viên trung đoàn Azov cực hữu đã lợi dụng lệnh ngừng bắn tại Azovstal để nã súng vào các điểm cắm chốt của các lực lượng Moscow. Tuy nhiên, truyền thông Ukraine đã bác bỏ thông tin này, đồng thời tố cáo quân Nga đã pháo kích và ném bom suốt đêm nhằm tìm đường vào bên trong nhà máy.

Sviatoslav Palamar, chỉ huy trung đoàn Azov bên trong nhà phép xác nhận họ đang bị tập kích. Bệnh viện dã chiến trong khu vực đã bị hư hỏng nặng và "các bác sĩ đang thực hiện phẫu thuật trong điều kiện hết sức khó khăn và phải làm mọi thứ có thể".

Theo ông Palamar, khoảng 200 dân thường, bao gồm 20 trẻ em vẫn bị mắc kẹt trong nhà máy. Trước đó, hôm 1/5, khoảng 100 dân thường đã có thể rời khỏi đây nhờ quá trình sơ tán do Liên Hợp Quốc và tổ chức Chữ thập đỏ quốc tế tổ chức. Tuy nhiên, kể từ đó, không có thêm đợt sơ tán mới nào.

Trong bài phát biểu mới đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận, cho đến nay, 156 người đã được sơ tán khỏi nhà máy thép Azovstal và đến Zaporizhzhia an toàn hôm 3/5.

Quân đội Ukraine mô tả đợt tấn công của Nga là "dữ dội" và có sự yểm trợ của các xe tăng cũng như xe thiết giáp.

Theo Tuấn Anh (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/nga-na-ten-lua-khap-ukraine-2015515.html