Thế giới

Nga mở cảng ở Biển Đen, pháo kích hàng chục thị trấn ở Donbass

Bộ Quốc phòng Nga cho biết sẽ mở một hành lang an toàn cho phép tàu nước ngoài rời các cảng của Ukraine ở Biển Đen. Ngoài ra, một hành lang riêng sẽ được mở để các tàu rời Mariupol bằng cách đi từ cảng biển Azov tới Biển Đen.

Nga mở cảng ở Biển Đen, pháo kích hàng chục thị trấn ở Donbass

Hãng tin AP dẫn lời ông Mikhai Mizintsev, người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát quốc phòng thuộc Bộ Tham mưu Nga cho biết, có 70 tàu nước ngoài, thuộc 16 quốc gia hiện có mặt ở 6 cảng biển của Ukraine ở Biển Đen, gồm cả ở Odessa, Kherson và Mykolaiv. 

Phát biểu tại một cuộc họp báo ngắn tại Moscow hôm qua (25/5), ông Mikhail nói, các hành lang trên sẽ mở hàng ngày. Trước đó, quân đội Nga thông báo, cảng biển tại thành phố Mariupol của Ukraine đã hoạt động trở lại sau ba tháng ngừng hoạt động vì giao tranh. Theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, quân đội nước này đã dọn sạch mìn tại cảng biển này. 

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrei Rudenko cũng cho biết, Moscow sẵn sàng mở một hành lang nhân đạo để các tàu chở lương thực rời Ukraine, để đổi lại một số lệnh trừng phạt chống Nga được dỡ bỏ. 

Ngoại trưởng Ukraine Kuleba đã cáo buộc Nga "tống tiền cộng đồng quốc tế" khi đưa ra điều kiện dỡ phong tỏa các cảng biển của nước này gắn với việc giảm nhẹ các lệnh trừng phạt. Quan chức này cảnh báo, nếu Nga không dừng việc ngăn chặn Ukraine xuất khẩu ngũ cốc, toàn bộ vòng tròn nông nghiệp sẽ bị đứt gẫy và tạo ra một cuộc khủng hoảng lương thực kéo dài nhiều năm. Trước chiến tranh, Ukraine là nước xuất khẩu ngô, lúa mỳ lớn thứ 4 và thứ 5 thế.giới. 

Hiện, 20 triệu tấn ngũ cốc của Ukraine vẫn kẹt trong hàng loạt hầm chứa của nước này khi Nga phong tỏa các cảng biển bên bờ Biển Đen của Ukraine kể từ tháng 2. 

Nga mở cảng ở Biển Đen, pháo kích hàng chục thị trấn ở Donbass - 1

Nga pháo kích hơn 40 thị trấn ở Donbass

Quân đội Ukraine cho biết, các lực lượng Nga đã nã pháo vào hơn 40 thị trấn ở vùng Donbass tại phía đông nước này, đe dọa đóng sập lối thoát chính cuối cùng của những dân thường đang bị mắc kẹt. 

Hãng tin Reuters dẫn tin từ giới chức Ukraine cho biết, sau khi rút khỏi Kiev và thành phố lớn thứ hai của Ukraine là Kharkiv, Nga đang cố giành quyền kiểm soát Donbass, khu vực vốn gồm cả hai tỉnh Luhansk và Donetsk - những nơi đang nằm trong tay lực lượng ly khai Ukraine. 

Nga đã đổ hàng nghìn quân vào khu vực này, mở các cuộc tấn công từ ba phía nhằm bao vây lực lượng Ukraine đang kháng cự ở thành phố Sievierodonetsk và Lysychansk. Nếu hai thành phố này thất thủ, toàn bộ vùng Luhansk sẽ nằm trong tay Nga. 

Nga mở cảng ở Biển Đen, pháo kích hàng chục thị trấn ở Donbass - 2

Các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết: "Quân Nga đã nã pháo vào hơn 40 thị trấn ở Donetsk và Luhansk, phá hủy hoặc tàn phá 47 địa điểm dân sự, gồm cả 38 ngôi nhà và một trường học, khiến 5 dân thường thiệt mạng, 12 người khác bị thương". Ukraine tuyên bố đã đẩy lùi được 10 cuộc tấn công, phá hủy 4 xe tăng và 4 máy bay không người lái, hạ gục 62 người. 

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa thể xác nhận độc lập các thông tin trên chiến trường. 

Các diễn biến đáng chú ý khác

Nga mở cảng ở Biển Đen, pháo kích hàng chục thị trấn ở Donbass - 3

- Tổng thống và Ngoại trưởng Ukraine đã cầu cứu phương Tây gửi thêm vũ khí tới cho quân đội nước này trong bối cảnh Nga tăng cường tấn công vùng Donbass. Trong bài phát biểu tối qua (25/5) Tổng thống Ukraine kêu gọi: "Chúng tôi cần sự trợ giúp của các đối tác - vũ khí cho Ukraine. Trợ giúp đầy đủ, không ngoại lệ, không giới hạn, đủ để chiến thắng".

- Ngoại trưởng Ukraine cho biết, kế hoạch đơn giản hóa quy trình cấp tư cách công dân Nga cho người dân thuộc các vùng Nga kiểm soát ở Ukraine là vi phạm luật pháp quốc tế. Trước đó, Tổng thống Nga Putin ký sắc lệnh giảm bớt thủ tục cấp trao quyền công dân Nga cho cư dân sống ở vùng Kherson và Zaporizhzhia của Ukraine. 

- Một quan chức cấp cao của Liên Hợp Quốc sẽ tới Nga trong vài ngày tới để thảo luận về việc khôi phục xuất khẩu phân bón, Đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzia nói và cho biết thêm, các cuộc thảo luận sẽ không liên quan tới việc nối lại các chuyến hàng ngũ cốc của Ukraine. 

Theo Hoài Linh (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/nga-mo-cang-o-bien-den-phao-kich-hang-chuc-thi-tran-o-donbass-2023553.html