Thế giới

Nga lập căn cứ quân sự mới ở Châu Phi

Tổng thống Nga Putin phê duyệt việc thiết lập một trung tâm hậu cần của hải quân Nga trên biển Đỏ và giao nhiệm vụ cho Bộ Quốc phòng ký thỏa thuận với Sudan.

Theo đài RT, Tổng thống Vladimir Putin ngày 16.11 bật đèn xanh cho việc thành lập căn cứ hậu cần hải quân tại Sudan và chỉ thị Bộ Quốc phòng ký kết thỏa thuận đã được bàn luận với quốc gia Bắc Phi trước đó. Đề xuất được chính phủ Nga trình lên hồi tuần trước.

Hồi năm 2019, Nga và Sudan ký thỏa thuận hợp tác quân sự kéo dài 7 năm và thảo luận bên lề về việc thành lập căn cứ hậu cần. Theo thỏa thuận, quy mô căn cứ Hải quân Nga ở Sudan có 300 người, bao gồm nhân viên dân sự.

Nga lập căn cứ quân sự mới ở Châu Phi

Căn cứ có thể tiếp nhận cùng lúc 4 tàu chiến, bao gồm tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Chính phủ Sudan sẽ cung cấp cho Nga cơ sở hạ tầng cầu cảng và một khu đất miễn phí. Chính phủ Nga được phép chuyển bất kỳ thiết bị quân sự nào, gồm bom đạn đến căn cứ.

Nó hoạt động với vai trò trung tâm hậu cần cho các tàu chiến Nga hoạt động ở khu vực châu Phi.

Căn cứ sẽ hoạt động dưới quyền tài phán của Nga và thỏa thuận có thời hạn 25 năm, cùng tùy chọn gia hạn thêm 10 năm. Trung tâm hậu cần Hải quân Nga ở Sudan sẽ là căn cứ quân sự đầu tiên của Nga ở châu Phi kể từ khi Liên Xô tan rã.

Chi phí cho căn cứ ở Sudan không được tiết lộ, nhưng Nga có kế hoạch chi 41,5 triệu USD hàng năm cho căn cứ Tartus, Syria.

Nga khẳng định rằng đây chỉ là động thái phòng thủ. Nhưng giới chuyên gia đánh giá rằng Nga đang tranh giành ảnh hưởng và chỗ đứng quân sự ở Châu Phi với các quốc gia khác, trong đó có Trung Quốc.

Đức Minh (nguoiduatin.vn)