Thế giới

Nga không kích tiêu diệt 200 phiến quân ở Syria

Quân đội Nga hôm 19/04 cho biết đã thực hiện không kích tiêu diệt khoảng 200 phiến quân tại miền Đông Syria.

Chuẩn Đô đốc Alexander Karpov, giám đốc Trung tâm Hòa giải Các bên tại Syria của quân đội Nga cho biết máy bay thuộc lực lượng không quân Nga đã không kích hai địa điểm ẩn náu của phiến quân ở miền Đông Bắc Palmyra (Syria).

Nga không kích tiêu diệt 200 phiến quân ở Syria
Ảnh minh họa: AFP

Karpov trong một thông báo do các hãng thông tấn Nga đăng tải cho biết cuộc không kích tiêu diệt 200 dân quân, phá hủy 24 xe các loại và khoảng 500kg đạn dược và chất nổ.

Ông Karpov cho biết căn cứ quân sự này được nhóm phiến quân sử dụng để lên kế hoạch cho các vụ tấn công khủng bố trên khắp Syria.

Nga triển khai quân đội tại Syria hồi năm 2015 theo đề nghị của tổng thống Bashar Assad.

Cơ quan Quan sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết các vụ không kích diễn ra trước khi quân đội Nga và Quân đoàn Số 5 của Syria càn quét các phiến quân của IS tại sa mạc Homs. SOHR cho biết 26 phiến quân IS đã bị tiêu diệt.

SOHR cho biết thêm rằng cuộc không kích có thể được triển khai nhằm đáp trả tuyên bố của IS rằng nhóm này đã sát hại hai binh lính Nga trên sa mạc.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)