Thế giới

Nga-Iran-Trung Quốc xác nhận tập trận hải quân ở Ấn Độ Dương vào cuối tháng 12

Quan chức quân sự Iran nhấn mạnh cuộc tập trận quân sự chung 3 nước không nên coi là mối đe dọa nhắm vào bất kỳ quốc gia nào.

Nga-Iran-Trung Quốc xác nhận tập trận hải quân ở Ấn Độ Dương vào cuối tháng 12
Nga-Iran-Trung Quốc sẽ tập trận chung.

Iran, Nga và Trung Quốc sẽ tổ chức cuộc tập trận hải quân chung ở Ấn Độ Dương vào ngày 22/12/2019 cho đến 20/1/2020, Tư lệnh hải quân Iran, Chuẩn Đô đốc, ông Hossein Khanzadi cho biết hôm 30/11.

"Mục đích của các cuộc tập trận này là để đảm bảo an ninh tập thể và giúp tăng cường an ninh ở phía Bắc Ấn Độ Dương, nơi diễn ra nhiều sự cố khác nhau, bao gồm cả các cuộc tấn công của cướp biển", hãng thông tấn Tasnim dẫn lời quan chức quân sự Iran.

Trước đó, các phái đoàn từ ba quốc gia đã phác thảo một kế hoạch sơ bộ về cuộc tập trận vào tháng 10.

Ngoại trưởng Nga Serge Lavrov hôm 2/10 nhấn mạnh, trong cuộc tập trận sắp tới, Nga, Trung Quốc và Iran muốn tăng cường huấn luyện cho các nỗ lực chống khủng bố và cướp biển.

Trước đó, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tuyên bố, cuộc tập trận như vậy không nên được xem là sự thể hiện thái độ thù địch với bất kỳ quốc gia nào.

Theo Mạnh Kiên (Nguoiduatin.vn)




https://www.nguoiduatin.vn/docbaovn/nga-iran-trung-quoc-xac-nhan-tap-tran-hai-quan-o-an-do-duong-vao-cuoi-thang-12-tintuc656831