Thế giới >> Căng thẳng Nga - Ukraine

Nga đề xuất ngừng bắn quanh nhà máy Azovstal, Moscow nghi Kiev phá hoại kho dầu

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các binh sĩ nước này sẽ ngừng bắn xung quanh nhà máy thép Azovstal để dân thường có thể rời khu vực này và đi theo bất cứ hướng nào mà họ chọn.

Nga đề xuất ngừng bắn quanh nhà máy Azovstal, Moscow nghi Kiev phá hoại kho dầu
Nhà máy Azovstal. Ảnh: Reuters

Hãng tin CNN và RT dẫn thông báo cho biết, các lực lượng vũ trang Nga và Donbass sẽ ngừng bắn quanh nhà máy thép Azovstal tại Mariupol, Ukraine từ 2h chiều, giờ Moscow hôm nay (25/4), cho phép dân thường sơ tán tới nơi an toàn.

Lực lượng Nga và quân Donbass đã kiểm soát hầu hết thành phố Mariupol, nhưng một số lượng nhỏ lính Ukraine vẫn đang cố thủ trong nhà máy Azovstal. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Zelensky hồi tuần trước cho biết, khoảng 1.000 dân thường vẫn ở trong nhà máy này. 

Trước đây, Nga đã đề xuất các chiến binh Ukraine hạ vũ khí nhưng họ từ chối. Tuần trước, Tổng thống Nga Putin ra lệnh hủy các cuộc tấn công vào nhà máy này và thay vào đó là lệnh phong tỏa.

Theo Thượng tướng Mikhail Mizintsev, người đứng đầu Trung tâm kiểm soát quốc phòng Nga, hành lang an toàn từ Azovstal vẫn được mở từ 21/3. Tướng Mizintsev nói thêm, quân Ukraine nên thể hiện sự sẵn sàng chấp nhận ngừng bắn bằng cách treo cờ trắng quanh nhà máy. 

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk tuyên bố, hôm nay Kiev và Moscow chưa đạt được thỏa thuận nào về một hành lang an toàn từ nhà máy Azovstal. 

Bộ Quốc phòng Nga cho hay, thông tin về việc ngừng bắn và hành lang an toàn sẽ được chuyển cho phía Ukraine bằng radio 30 phút một lần. Theo CEO của công ty sở hữu nhà máy Azovstal, tình hình bên trong nhà máy đã gần tới mức thảm họa, các gia đình hết nước uống, thực phẩm, đồ thiết yếu.

Trận chiến ở Mariupol đã kéo dài gần hai tháng. 

Moscow nghi Kiev phá hoại kho chứa dầu

Báo The Guardian dẫn tin từ truyền thông Nga cho biết, sáng nay (25/4) các đám cháy lớn đã xảy ra ở hai nhà kho chứa dầu ở thành phố Bryansk, cách biên giới với Ukraine hơn 100km. Theo Nga, dường như đó là hành động phá hoại của Kiev. 

Đám cháy thứ nhất xảy ra tại một cơ sở dân sự chứa 10.000 tấn nhiên liệu, đám cháy thứ hai bùng lên tại một nhà kho nhiên liệu quân sự chứa 5.000 tấn. 

Bryansk, cách biên giới Ukraine khoảng 160km về phía đông bắc, là căn cứ hậu cần của Nga, phục vụ chiến dịch quân sự của Moscow tại Ukraine. 

Nhà phân tích quân sự Rob Lee nói, dựa trên các hình ảnh có được, đám cháy có vẻ xuất phát từ hành động phá hoại của Ukraine. “Có vẻ như có thứ gì đó đang bay trong không khí trước khi vụ nổ xảy ra. Tôi nghĩ đó có thể là một cuộc tấn công của Ukraine, nhưng không thể chắc chắn. Việc hai địa điểm đó nằm không xa biên giới là điều quan trọng”.

Ông Lee cho biết thêm, các vụ cháy có thể do tên lửa đạn đạo chiến thuật Tochka-U gây ra. Theo ông, loại tên lửa này có thể bắn tới cả hai mục tiêu trên nếu nó được triển khai gần biên giới Nga và Ukraine.

Theo Hoài Linh (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/nga-de-xuat-ngung-ban-quanh-nha-may-azovstal-moscow-nghi-kiev-pha-hoai-kho-dau-2013010.html