Thế giới

Ngã chết khi selfie ở thác nước

Rơi xuống từ độ cao hơn 15 m trong lúc chụp ảnh selfie ở vườn quốc gia thác Ngao, du khách 22 tuổi tử vong tại chỗ.

Ngã chết khi selfie ở thác nước
Nhân viên cứu hộ có mặt dưới chân thác nước ở vườn quốc gia thác Ngao tại tỉnh Ranong sau khi du khách ngã chết. Ảnh: VP.

Hôm 5/9, Soipov Abdullokh (22 tuổi) đến từ Uzbekistan cùng 6 bạn người Nga đến Vườn quốc gia thác Ngao tại tỉnh Ranong, miền nam Thái Lan ngắm cảnh. Abdullokh đã phớt lờ các biển cảnh báo để chụp ảnh ở thác nước. Các bạn bè của anh này tận mắt chứng kiến Abdullokh trượt chân và rơi xuống từ độ cao hơn 15 m.

Khoảng 2 giờ sau, khi dịch vụ cấp cứu tới hiện trường, Abdullokh được phát hiện đang nằm trên những tảng đá dưới đáy thác. Du khách 22 tuổi bị một vết thương sâu trên đầu. Các nhân viên y tế thông báo Abdullokh đã chết và thi thể của anh được đưa đến Bệnh viện Ranong để khám nghiệm.

Cảnh sát đã thẩm vấn những người bạn của Abdullokh, bao gồm 4 nam và 2 nữ. Tất cả đều trả lời rằng Abdullokh đã đứng trên đỉnh thác để selfie trước khi gặp tai nạn.

Ngã chết khi selfie ở thác nước - 1
Nhóm bạn người Nga của du khách ngã chết vì selfie ở thác nước tại Ranong, Thái Lan, hôm 5/9. Ảnh: Viral Press.

Chalit Sinrojthanakorn, quan chức ở vườn quốc gia, cho biết Abdullokh đã bỏ qua cảnh báo không được đến gần mép thác do bề mặt đá trơn trượt. Ông nói: "Ngay khi nhận được điện báo, chúng tôi đã lập tức phối hợp với lực lượng cứu hộ và cảnh sát. Nam du khách trẻ cùng nhóm bạn thuê xe máy đi từ Phutket tới đây để ngắm cảnh. Nạn nhân đã cố vượt qua vạch kẻ để leo lên thác nước. Sau đó, anh ta bị trượt chân khi đứng trên một tảng đá ẩm ướt và ngã xuống. Cơ thể anh ta đập mạnh vào những tảng đá bên dưới".

Nhân viên kiểm lâm của vườn quốc gia cũng nhận định Abdullokh đã vi phạm lệnh cấm leo thác vì muốn chụp ảnh. Hiện Đại sứ quán Uzbekistan ở Thái Lan đã được thông báo về cái chết của công dân nước mình.

Theo Tùng Anh (Ngoisao.net)




https://ngoisao.net/thoi-cuoc/nga-chet-khi-selfie-o-thac-nuoc-4158487.html