Thế giới

Nga cấp tín dụng mua vũ khí, đẩy mạnh công tác thiết kế - thử nghiệm với Việt Nam

Thông tin này do ông Aleksandr Mikheev - Tổng Giám đốc Tập đoàn Rosoboronexport chia sẻ với hãng thông tấn Sputnik.

Thông tin này do ông Aleksandr Mikheev - Tổng Giám đốc Tập đoàn Rosoboronexport chia sẻ với hãng thông tấn Sputnik.

Nga cấp tín dụng mua vũ khí, đẩy mạnh công tác thiết kế - thử nghiệm với Việt Nam
 

Đây là thông tin không gây bất ngờ vì Nga vẫn có truyền thống cung cấp tín dụng cho các đối tác thân quen tại châu Á hay châu Mỹ La tinh để mua sắm vũ khí do mình sản xuất, như một hình thức "kích cầu tiêu dùng".

Đáng chú ý hơn nữa là khác với nhiều quốc gia Âu - Mỹ, Moskva thường chấp nhận hình thức thanh toán hàng đổi hàng, quốc gia nhận khoản vay sẽ trả chậm bằng dầu mỏ, hàng dệt may hay nông sản... chứ không phải bỏ tiền mặt.

Nga cấp tín dụng mua vũ khí, đẩy mạnh công tác thiết kế - thử nghiệm với Việt Nam - Ảnh 1.

Nga vừa xác nhận việc thực hiện hợp đồng cung cấp 64 xe tăng chiến đấu chủ lực T-90S/SK cho Việt Nam.

Ngoài ra ông Mikheev còn nhấn mạnh rằng, Nga sẵn sàng phát triển công tác thiết kế - thử nghiệm cùng với Việt Nam.

"Chúng tôi quan tâm đến việc tạo lập một Trung tâm Nhiệt đới ở Cam Ranh. Chúng tôi đã giới thiệu với các đối tác Việt Nam về dự án lớn 'An ninh đô thị' và sẵn sàng đi tới thỏa thuận nội dung chi tiết về vấn đề này", ông cho biết.

Việc hợp tác phát triển, sáng chế vũ khí với Việt Nam được cho là sẽ giúp Nga tiếp cận tốt hơn các thị trường tiềm năng tại châu Á - Thái Bình Dương, nơi mà trang bị quốc phòng sản xuất tại xứ lạnh phải được sửa đổi sao cho phù hợp điều kiện hoạt động tại vùng khí hậu nhiệt đới nóng ẩm.

Theo nhiều báo cáo, hiện nay Việt Nam đang nghiên cứu sản xuất tên lửa hành trình chống hạm KCT 15 dựa trên thiết kế Kh-35 Uran-E, hay tên lửa phòng không vác vai TL-01 - phiên bản của SA-16...

Nga cấp tín dụng mua vũ khí, đẩy mạnh công tác thiết kế - thử nghiệm với Việt Nam - Ảnh 2.

Tên lửa hành trình chống hạm KCT 15 do Việt Nam chế tạo dưới sự hỗ trợ kỹ thuật - công nghệ từ phía Nga

Kết thúc buổi phỏng vấn, ông Mikheev đã nói: "Hiển nhiên, chúng tôi có những lưu ý nghiêm túc từ phía Việt Nam. Tôi hy vọng rằng sau khoảng tạm ngưng nào đó, chúng ta sẽ nhận được các dự án công suất mạnh hơn những đề án đã thực hiện trước đây".

Với diễn biến này, có cơ sở để kỳ vọng rằng trong tương lai gần, Việt Nam và Nga sẽ khởi động những "Dự án công suất lớn" liên quan tới chủ đề quốc phòng nhằm mang lại lợi ích cho cả đôi bên, củng cố sâu sắc mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Theo Sao Đỏ (Thời Đại)