Thế giới

Nga cáo buộc Mỹ âm mưu thành lập 'nhà nước bù nhìn' ở Syria

Phát biểu tại Diễn đàn Hòa bình Paris ngày 12/11, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vừa cáo buộc Mỹ đang tìm kiếm các vùng lãnh thổ tách biệt ở bờ đông sông Euphrates và lập nên một tiểu bang độc lập phi pháp tại đây.

Nga cáo buộc Mỹ âm mưu thành lập 'nhà nước bù nhìn' ở Syria
Ngoại trưởng Nga cáo buộc Mỹ có mưu đồ xấu trên lãnh thổ Syria

“Tại khu vực bờ tây sông Euphrates, Mỹ đang làm mọi thứ có thể để thành lập cơ sở cho một nhà nước bù nhìn mới, và đang kêu gọi các nước Vùng Vịnh đầu tư mạnh mẽ để thành lập một chính quyền địa phương dựa trên Lực lượng Dân chủ Syria, lực lượng người Kurd và nhiều nhóm vũ trang khác, với mục đích rõ ràng là nhằm tách phần lãnh thổ này khỏi Syria và kiểm soát các mỏ dầu tại đây”, ông Lavrov nói.

Nga đã chỉ trích kế hoạch duy trì sự hiện diện của quân đội Mỹ ở miền đông Syria là vi phạm luật pháp quốc tế và nhằm động cơ bảo vệ những kẻ buôn lậu dầu chứ không phải vì mục đích an ninh. Phía Moscow từng ước lượng, sản lượng dầu bị buôn lậu ra nước ngoài có doanh thu lên tới 30 triệu USD/tháng.

Cùng lúc đó, nhà ngoại giao Nga cũng cáo buộc Mỹ đang cố ngăn cản đồng minh như EU hay các quốc gia vùng Vịnh đầu tư vào những dự án tái thiết cơ sở hạ tầng ở những vùng lãnh thổ đang được kiểm soát bởi quân đội chính phủ Syria.

Vào năm 2018, chính quyền Syria ước tính nước này cần 200 đến 400 tỉ USD trong 10 năm để xây dựng toàn bộ lại đất nước sau nhiều năm chiến tranh.

Cũng trong bài phát biểu, ông Lavrov kêu gọi lực lượng người Kurd tham gia vào các cuộc đàm phán chính trị về tình hình Syria, song cũng yêu cầu đại diện người Kurd hãy nhất quán hơn trong quan điểm của mình.

“Chúng tôi đã giải thích với họ và cả chính phủ Syria rằng điều quan trọng lúc này đó là bắt đầu đối thoại giữa Damascus và người Kurd. Phía lực lượng người Kurd không quan tâm đến điều này, họ vẫn tin Mỹ sẽ ủng hộ họ”, Ngoại trưởng Nga nói.

Ông Lavrov cũng phàn nàn rằng mặc dù lãnh đạo các lực lượng người Kurd đã bày tỏ mong muốn Moscow hỗ trợ đàm phán với chính phủ Syria khi Mỹ tuyên bố rút quân một phần khỏi miền đông Syria vào tháng 10, họ dường như không quan tâm đến đối thoại khi Mỹ nói rằng quân đội nước này sẽ trở lại để kiểm soát các mỏ dầu ở Syria.

“Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng một giải pháp cho vấn đề Syria có thể đạt được khi và chỉ khi lợi ích của người Kurd và tất cả các dân tộc ở Syria đều được xem xét”, ông Lavrov nhấn mạnh.

Chính quyền Damascus đã nhiều lần bày tỏ sự phản đối việc thành lập bất kỳ vùng tự trị nào cho người Kurd ở Syria với lý do đất nước này có đa dân tộc và nhiều tôn giáo khác nhau.

Theo Tuấn Linh (Ngaynay.vn)




https://ngaynay.vn/the-gioi/nga-cao-buoc-my-am-muu-thanh-lap-nha-nuoc-bu-nhin-o-syria-159385.html