Thế giới >> Căng thẳng Nga - Ukraine

Nga cảnh báo thỏa thuận ngũ cốc đổ vỡ, Ukraine có trưởng công tố mới

Giới chức Nga tuyên bố rằng, thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc nước này ký với Ukraine có nguy cơ đổ vỡ.

“Thỏa thuận về lương thực mà Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian để mở đường xuất khẩu ngũ cốc cho Ukraine trên Biển Đen có thể sụp đổ, nếu những rào cản xuất khẩu đối với sản phẩm nông nghiệp của Nga không được dỡ bỏ nhanh chóng”, hãng tin Reuters dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrei Rudenko nói hôm nay (27/7).

Nga cảnh báo thỏa thuận ngũ cốc đổ vỡ, Ukraine có trưởng công tố mới
Bộ trưởng Ukraine, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc ở lễ ký thỏa thuận lương thực

“Những chuyến hàng chở ngũ cốc từ Ukraine sẽ sớm rời đi, và tôi hy vọng thỏa thuận ngũ cốc sẽ được giữ vững”, ông Rudenko nói thêm. 

Theo trang tin Al Jazeera, thỏa thuận cho phép Ukraine xuất khẩu lương thực qua Biển Đen được ký hôm 22/7 đã suýt đổ vỡ sau khi Nga tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình vào cảng biển Odessa chỉ 12 giờ đồng hồ sau lễ ký kết được tổ chức ở thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Dù vậy, chính quyền Nga và Ukraine sau đó đều khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy thỏa thuận này. 

Ở một diễn biến khác, Hải quân Ukraine hôm nay tuyên bố công tác chuẩn bị cho việc xuất khẩu lương thực đang trong giai đoạn hoàn tất. 

“Công việc đã được tiếp tục tại các cảng Odessa, Chornomorsk và Yuzhny. Việc đến và rời cảng của nhiều tàu vận tải sẽ được thực hiện bằng hình thức các đoàn thuyền. Các chuyên gia điều hướng và thủy văn đang làm việc để đảm bảo rằng những kênh rạch đi từ ba cảng trên đều an toàn. Chúng tôi hy vọng những lô ngũ cốc đầu tiên sẽ được khởi hành vào cuối tuần này. Các thuyền buôn sẽ được hộ tống đến vùng sát ranh giới lãnh hải Ukraine”, hãng tin CNN trích thông cáo từ Hải quân Ukraine. 

Ukraine có trưởng công tố mới

Hãng tin Al Jazeera cho biết, Quốc hội Ukraine hôm nay (27/7) đã phê chuẩn việc bổ nhiệm nhà lập pháp Andriy Kostin trở thành Trưởng công tố mới của nước này. “Đã có 299 người trong 450 quan chức thuộc cơ quan lập pháp tán thành việc bổ nhiệm ông Kostin”, bài đăng trên Telegram của Văn phòng Tổng công tố Ukraine viết. 

Al Jazeera nhận định, ông Kostin đảm nhiệm chức vụ mới chỉ một tuần sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố đình chỉ công tác của cựu Tổng công tố Iryna Venediktova, khi bà này bị cáo buộc đã “để nhiều nhân vật cấp dưới phạm tội phản quốc và hợp tác với Nga”. 

“Đã có 651 vụ tố tụng hình sự liên quan đến các hoạt động phản quốc và cộng tác của các nhân viên thuộc các văn phòng công tố, cơ quan điều tra trước xét xử và các cơ quan hành pháp khác”, thông cáo từ Tổng thống Ukraine Zelensky tuần trước cho hay.

Nga-Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hội đàm vào tuần tới

“Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan sẽ có các cuộc thảo luận về hợp tác quân sự và công nghệ vào tuần tới tại thành phố Sochi. Chắc chắn, những chủ đề đó sẽ được bàn bạc ở Sochi”, hãng tin CNN dẫn lời phát ngôn viên Kremlin Dmitry Peskov nói trong cuộc họp báo được tổ chức hôm nay (27/7). 

Khi được hỏi liệu vấn đề xuất khẩu lương thực có được hai nhà lãnh đạo nhắc tới trong cuộc hội đàm, ông Peskov nói rằng ông Putin và Tổng thống Erdogan “sẽ đánh giá thỏa thuận xuất khẩu lương thực được ký kết ở Istanbul đang được thực hiện như thế nào”. “Đây sẽ là cơ hội tốt để trao đổi các quan điểm ở Sochi”, ông Peskov khẳng định. 

Theo Tuấn Trần (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/nga-canh-bao-thoa-thuan-ngu-coc-do-vo-ukraine-co-truong-cong-to-moi-2043880.html