Thế giới

Nga bắt giữ Tổng lãnh sự Ukraine khi đang trao đổi thông tin tuyệt mật, gây thù địch với Moscow

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết, ông Alexander Sosonyuk đã bị bắt quả tang khi nhận dữ liệu nhạy cảm từ một công chức Nga.

Nga bắt giữ Tổng lãnh sự Ukraine khi đang trao đổi thông tin tuyệt mật, gây thù địch với Moscow

Tổng lãnh sự Ukraine tại St. Petersburg Alexander Sosonyuk đã bị bắt vào ngày 16/4 với cáo buộc nhận thông tin tuyệt mật từ cơ sở dữ liệu của cơ quan an ninh Liên bang Nga (FSB).

Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai bên gia tăng khi quân đội Nga đang tăng cường hiện diện sát biên giới Ukraine.

FSB cho biết thêm, ông Sosonyuk đã bị bắt quả tang khi gặp mặt một người Nga. Trong cuộc gặp, quan chức Ukraine đã nhận "thông tin tuyệt mật trong cơ sở dữ liệu của các cơ quan thực thi pháp luật và FSB".

"Hành động như vậy không phù hợp với tư cách nhà ngoại giao và rõ ràng là có tính chất thù địch đối với Liên bang Nga", cơ quan chức năng Nga cho hay.

Bộ Ngoại giao Ukraine tiết lộ thêm, ông Sosonyuk bị giữ trong vài giờ nhưng hiện đã được thả và trở lại Lãnh sự quán của nước này ở St. Petersburg.

Nga đã bắt giữ một số công dân Ukraine vì tình nghi làm gián điệp trong những năm gần đây nhưng việc giam giữ một nhà ngoại giao là rất hiếm.

Theo An An (Doanh Nghiệp và Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/nga-bat-giu-tong-lanh-su-ukraine-khi-dang-trao-doi-thong-tin-tuyet-mat-gay-thu-dich-voi-moscow-16121170421083960.htm