Thế giới

Nga bắt giữ 'gã điên Volga' giết 26 phụ nữ

Radik Tagirov, 38 tuổi, được cho là đã thừa nhận giết hại ít nhất 26 người phụ nữ, sau khi bị xác định danh tính bằng ADN và dấu giày.

Các điều tra viên ở Nga tuyên bố đã bắt giữ kẻ chịu trách nhiệm gây ra ít nhất 25 vụ giết người mà trước đây được cho là gây ra bởi một hung thủ gọi là "gã điên Volga".

Nga bắt giữ 'gã điên Volga' giết 26 phụ nữ
Nghi phạm Radik Tagirov

Ủy ban Điều tra của Nga cho biết nghi phạm Radik Tagirov, 38 tuổi, đã thừa nhận giết 26 người phụ nữ lớn tuổi tại miền Trung nước Nga trong giai đoạn 2011-2012. Hắn bị xác định danh tính nhờ bằng chứng ADN, dấu giày và các bằng chứng khác tại hiện trường, theo các điều tra viên.

Tagirov được cho là đã đột nhập vào những căn hộ nơi các cụ bà sinh sống một mình bằng cách giả danh thợ điện, thợ sửa ống nước hay thợ sửa chữa.

Khi đã vào được trong nhà, hắn tấn công nạn nhân và bóp cổ hoặc dùng các đồ vật trong nhà siết cổ họ. Hầu hết các nạn nhân của hắn đều hơn 70 tuổi.

Hắn thường lấy trộm tài sản của nạn nhân, nhưng trong một số trường hợp không đụng tới những món đồ đáng giá. Hắn đeo găng tay và phun thuốc khử trùng tại hiện trường, khiến các điều tra viên gặp nhiều khó khăn.

Các vụ giết người liên quan tới Tagirov được ghi nhận tại một số thành phố ở Nga như Kazan, Samara, Tolyatti, Izhevsk và Ufa. Một số vụ giết người khác được cho là xảy ra tại Ural, nhưng số lượng nạn nhân chính thức của hắn chưa xác nhận.

Kẻ giết người hàng loạt hầu như không hoạt động gì sau năm 2013, tuy vậy một số vụ án mạng xảy ra trong khu vực vào năm 2017 đã khiến người dân lo sợ.

Năm 2019, cảnh sát Nga từng treo thưởng 30.000 bảng cho thông tin có thể dẫn tới việc bắt giữ thủ phạm.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)